Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bày tỏ ước nguyện đối với

Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế

tại Guadalajara bên Nước Mêhicô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bày tỏ ước nguyện đối với Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Guadalajara bên Nước Mêhicô.

Tin Vatican (Zenit 1/10/2004) - Hôm thứ Năm 30 tháng 9 năm 2004, Tòa Thánh đã công bố thư ÐTC gởi cho Ðức Hồng Y Joseph Tomko, chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Các Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế và cũng là Ðặc Sứ của ÐTC cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ  48 tại Guadalajara, Mêhicô, từ  ngày 10 đến 17 tháng 10 năm 2004.

Bức thư đã được ÐTC ký gởi ngày 3 tháng 7 năm 2004, nhưng mãi đến ngày 30 tháng 9 năm 2004, mới được công bố. Ngày 5 tháng 10 năm 2004, Ðức Hồng Y Tomko sẽ đến Mêhicô, để tham dự cuộc Tọa Ðàm Thần Học về Bí Tích Thánh Thể, được tổ chức từ ngày 6 đến 8 tháng 10 năm 2004, trước khi khai mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, vào ngày 10 tháng 10 năm 2004.

Trong bức thư gởi cho Ðức Hồng Y Tomko, ÐTC bày tỏ ước nguyện của ngài đối với Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế. Theo ÐTC, Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48, tại Guadalajara, Mêhicô, là biến cố khai mạc Năm Thánh Thể cho toàn thể giáo hội, và cũng là biến cố nhắm đến việc làm nổi bật tính cách trung tâm của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống của Giáo Hội. ÐTC đã viết như sau:

Bí Tích Thánh Thể là sự hiện diện cứu rỗi của Chúa Giêsu trong cộng đoàn tín hữu và là lương thực thiêng liêng nuôi sống; Bí tích Thánh Thể là món quà quý báu nhất mà Giáo Hội có thể nhận được trong cuộc hành trình của mình trong lịch sử. Trong hai ngàn năm qua, những người kitô đã gặp được nơi nương náu trong "kho tàng thần linh" trong đó họ có thể làm dịu cơn khát và lấy lại sức mạnh để chu toàn những dấn thân hằng ngày của mình, với nhiều năng lực và nhiều sốt sắng hơn".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page