ÐTC Gioan Phaolô II

giải thích lý do tại sao có sự dữ

và mời gọi mọi người hãy hy vọng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích lý do tại sao có sự dữ và mời gọi mọi người hãy hy vọng.

Tin Vatican (Vat 19/09/2004) - Trưa Chúa Nhật 19/09/2004, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tụ họp nơi sân trong của Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, ÐTC đã nói vài lời huấn đức nói lên tâm tình đau buồn trước nạn khủng bố lan tràn, nhưng đồng thời mời gọi con người không nên tuyệt vọng, mà hãy can đảm tiến bước với đôi mắt nhìn vào Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Thập Giá Chúa giúp tín hữu hiểu được mầu nhiệm sự dữ và tiếp tục hy vọng.  ÐTC đã nói như sau:

 

"Trước sự dữ xuất hiện trên thế giới trong những hình thức khác nhau, con người ưu buồn và thắc mắc tự hỏi: tại sao vậy?

Vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba, giây phút đã được chúc phúc bởi biến cố Ðại Năm Thánh (2000) và phong phú với biết bao khả thể được mở ra, nhân loại kinh ngạc trước nạn khủng bố lan tràn khắp nơi. Hàng loạt những tấn công dã man vào sự sống con người đang gây lo âu nơi nhiều lương tâm và khơi dậy nơi các tín hữu câu hỏi đầy đau khổ mà ta thường gặp trong các thánh vịnh: "Lạy Chúa, tại sao vậy? Và cho đến bao giờ, lạy Chúa?"

Thiên Chúa đã trả lời cho câu hỏi đầy lo âu  và do gương xấu sự dữ khơi dậy nầy, không phải bằng lời giải thích trên nguyên tắc, như để biện minh cho lýù do tại sao, nhưng bằng hy tế của chính Con Một Ngài trên thập giá. Cái chết của Chúa Giêsu là điểm hội tụ giữa một bên là chiến thắng bề ngoài của sự dữ và một bên là chiến thắng cuối cùng của điều thiện; giữa giây phút mù tối của lịch sử và sự mạc khải của vinh quang Thiên Chúa; giữa điểm bị rạn nứt và trung tâm hấp dẫn và tái tạo vũ trụ. Chúa Giêsu đã nói: "Phần ta, khi bị treo lên, Ta sẽ lôi kéo mọi sự đến với Ta" (Gn 12,32).

Thập giá của Chúa Giêsu đối với các tín hữu là "hiện ảnh" của niềm hy vọng, bởi vì được hoàn tất trên đó chương trình cứu rỗi do tình thương của Thiên Chúa. Vì thế, phụng vụ cách đây vài ngày đã mời gọi chúng ta cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá; đây là Lễ mang dến cho tín hữu niềm an ủi và sự can đảm.

Với cái nhìn hướng về Chúa Kitô chịu đóng đinh, trong sự hiệp nhất thiêng liêng với Ðức Nữ  Ðồng Trinh Maria, chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình nhờ sức mạnh của sự Phục Sinh Chúa nâng đỡ.

 

Trên đây là vài lời Huấn Ðức của ÐTC trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tụ họp nơi sân trong của Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo trưa Chúa Nhật 19/09/2004. Kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page