Bài Diễn Văn của ÐTC Gioan Phaolô II

cho các giám mục tham dự khóa tu nghiệp

do Bộ Giám Mục

Bộ Giáo Hội Ðông Phương tổ chức

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Diễn Văn của ÐTC Gioan Phaolô II cho các giám mục tham dự khóa tu nghiệp do Bộ Giám Mục và Bộ Giáo Hội Ðông Phương tổ chức.

(Radio Veritas Asia 19/09/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, tại Roma, có hai khóa Tu Nghiệp đã được tổ chức cho các vị giám mục đã được thụ phong trong vòng 5 năm qua. Một Khóa dành cho các Giám Mục đến từ các xứ truyền giáo, do Bộ Truyền Giáo Tổ Chức. Và một khóa khác do hai bộ, --- là Bộ Giám Mục và bộ Giáo Hội Ðông Phương --- đồng tổ chức. Các Giám Mục tham dự khóa Tu Nghiệp do Bộ Truyền Giáo tổ chức năm nay (2004) thuộc về vùng nói tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, và đã được ÐTC tiếp kiến sáng thứ Năm ngày 16 tháng 9 năm 2004. 

Nhóm các Giám Mục do hai Bộ của Tòa Thánh, --- là Bộ Giám Mục và Bộ Giáo Hội Ðông Phương, --- thì đã được ÐTC tiếp vào trưa thứ Sáu 17 tháng 9 năm 2004. Mục thời sự lần trước chúng tôi đã gởi đến quý vị và các bạn bài diễn văn của ÐTC cho các giám mục tham dự khóa tu nghiệp do bộ Truyền Giáo tổ chức.

Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn của ÐTC dành cho các vị giám mục tham dự khóa Tu Nghiệp do bộ Giám Mục và Bộ Giáo Hội Ðông Phương tổ chức.

ÐTC đã nói như sau:

 

Thưa quý Ðức Hồng Y,

Anh em đáng kính trong hàng giám mục,

Với tâm tình mộ mến, tôi tiếp đón và chào tất cả anh em đang tham dự cuộc gặp gỡ tu nghiệp, do bộ Giám Mục và Bộ Giáo Hội Ðông Phương, tổ chức. Tôi xin chào hai vị Hồng Y Bộ Trưởng, là Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re và Ðức  Hồng Y Moussa Daoud. Hai Ðức Hồng Y đã quy tụ đúng lúc những vị chủ chăn của hai truyền thống lớn của Giáo Hội Công Giáo, là truyền thống Tây Phương và truyền thống Ðông Phương.

Thưa anh em thân mến và đáng kính, Tôi xin cám ơn Ðức Hồng Y Re vì những lời thân tình đại diện cho tất cả; và tôi vui mừng vì anh em đã chấp nhận đến đây trong những ngày nầy, để sống tình huynh đệ giám mục một cách sâu xa. Những sáng kiến như thế nầy cổ võ sự thông tin và sự hiệp thông giữa các giáo hội, đồng thời cũng cổ võ sự đồng tâm của giám mục đoàn trong việc chăm sóc cho đoàn chiên của Chúa, mà mỗi vị giám mục chúng ta đã được thiết lập để phục vụ cho.

Thật vậy, nhờ việc thánh hiến trong Chức Thánh, Vị Giám mục trở nên Thầy Dạy, Vị Tư Tế và Người Hướng Dẫn cộng đoàn kitô một cách trọn vẹn. Nơi trung tâm của thừa tác vụ giám mục, cần phải luôn là Chúa Kitô, Vị Thầy Thần Linh, Ðấng hiện diện nhờ qua Lời Chúa trong Kinh Thánh và nhờ qua Bí Tích Thánh Thể.

Trong tông huấn "Những Chủ Chăn của Ðoàn Chiên" , Tôi đã muốn nhắc lại rằng Bí Tích Thánh Thể nằm ở trung tâm của "Thừa Tác Vụ Thánh Hóa" của Vị Giám Mục (x. số 37).

Ước mong của tôi là Năm Thánh Thể, --- năm sẽ được khai mạc vào ngày 10 tháng 10 (năm 2004), với biến cố Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, --- trở nên dịp quan phòng để đào sâu cách tốt đẹp hơn tầm quan trọng trung tâm của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống và trong hoạt động của từng giáo hội địa phương. Chính quanh Bàn Thánh mà những mối dây liên kết của tình bác ái huynh đệ được củng cố, và được làm sống động nơi tất cả mọi tín hữu một ý thức thuộc về Dân Chúa duy nhất mà các vị giám mục là những chủ chăn.

Như là Giám Mục, anh em có bổn phận canh chừng việc cử hành các bí tích và việc phụng tự nói chung. Anh em hãy bảo vệ ước muốn của các tín hữu được tham dự một cử hành xứng đáng, trong đó người ta không thể "hành động cách tự tiện tùy theo hứng". Phụng vụ là Trường Học Vĩ Ðại của đời sống kitô. Trong Phụng Vụ, chính Chúa là Ðấng được tôn thờ, được yêu mến và được biết đến. Trong Phụng Vụ, được củng cố ý muốn theo Chúa, và quyết tâm cống hiến một cuộc sống chứng tá phù hợp với Tin Mừng.

Hơn nữa, anh em ý thức rằng thừa tác vụ thánh hóa đòi buộc phải có một đời sống thánh thiện. Chúa Thánh Thần, Ðấng đã thánh hiến anh em qua việc Tấn Phong Giám Mục, ngài chờ đợi sự đáp trả quảng đại của anh em trong cuộc sống hằng ngày. Sự Thánh Thiện của anh em không chỉ là một việc cá nhân mà thôi, nhưng nó còn luôn luôn mang lại lợi ích cho các tín hữu (x. tông huấn Pastores Graegis, số 11), vừa làm cho anh em có uy tín tinh thần, để nhờ đó anh em thi hành thừa tác vụ cách hữu hiệu hơn. Cần phải có chứng tá đời sống để xác nhận tất cả những gì chúng ta giảng dạy.

Thưa anh em rất thân mến trong hàng giám mục, Tôi khuyến khích anh em hãy nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu đối với Chúa Kitô từ nơi Bàn Thánh, bằng cách mỗi ngày hâm nóng lại nơi Bàn Thánh quyết định của anh em hiến thân cho Thiên Chúa và cho Giáo Hội.

Nguyện xin Mẹ Maria, người nữ của Thánh Thể, và cộng đoàn các Thánh Tông Ðồ và các Thánh giám mục, nâng đỡ bước đường của anh em và nâng đỡ thừa tác vụ của anh em, bằng lời khẩn cầu của các ngài cho anh em. Với những tâm tình nầy, Tôi xin Ban Phép Lành cho anh em  và cho những cộng đoàn được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của anh em.

 

Vừa rồi là bài diễn văn của Ðức Thánh Cha cho các giám mục tham dự khóa tu nghiệp do bộ Giám Mục và Bộ Giáo Hội Ðông Phương cùng tổ chức. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page