Cộng Ðoàn Thánh Egidio

nhận được giải thưởng

trị giá 1 triệu 300 ngàn Euro

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cộng Ðoàn Thánh Egidio nhận được giải thưởng trị giá 1 triệu 300 ngàn Euro.

Tin Roma (AFP 10/09/2004) - Theo bản tin của hãng thông tấn Pháp AFP, thì Hội quốc tế BALZAN (International Balzan Foundation), hôm thứ Sáu, mùng 10 tháng 9 năm 2004, đã quyết định trao cho Cộng Ðoàn Thánh Egidiô giải thưởng trị giá 1 triệu 300 ngàn EURO (tương đương 1.6 triệu mỹ kim); giải thưởng nầy có tên gọi là "Giải Thưởng BALZAN vì nhân loại, vì hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc".

Và cộng đoàn thánh Egidio đã trúng giải, vì dự án nhắm "Chống Lại Bệnh AIDS (SIDA) và nạn thiếu dinh dưỡng tại Mozambique". Hội Quốc Tế BALZAN đã chọn dự án nói trên như là một kiểu mẫu cụ thể để trợ giúp cho các quốc gia Phi Châu đang gặp khó khăn.

Ðược biết Cộng Ðoàn Thánh Egidiô đã thực hiện dự án nầy từ tháng 3 năm 2002 đến nay (9/2004); và dự án nhắm trợ giúp cho những bà mẹ bị bệnh AIDS mà đang mang thai được điều trị miễn phí bằng loại thuốc trị đặc biệt (antiretroviral), sao cho đứa trẻ sinh ra không bị nhiễm bệnh AIDS của người mẹ. Tính cho đến nay (9/2004), dự án đã thành công cứu được 600 trẻ sinh ra không bị nhiễm bệnh AIDS của người mẹ.

Cộng Ðoàn Thánh Egidio đã được thành lập tại Roma vào năm 1968, như là một Hiệp Hội của giáo dân dấn thân vào những công tác bác ái, theo tinh thần của Công Ðồng Vaticanô II, và hiện có mặt tại 60 quốc gia trên thế giới.

"Giải Thưởng BALZAN vì nhân loại, vì hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc" được trao không theo định kỳ hằng năm, nhưng ít nhất là ba năm một lần. Trong quá khứ, những tổ chức đã được "giải thưởng Balzan vì nhân loại, vì hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc", là những tổ chức sau đây:

- Hội Phát Giải thưởng NOBEL;

- Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23;

- Chân Phước Mẹ Têresa Calcutta;

- Cao Ủy Ðặc Trách Tị Nạn;

- Linh Mục Pierre;

- Hội Chữ Thập Ðỏ;

- và một nhân vật người Pakistan Abdul Satter Edhi, người được coi như là "Mẹ Têresa Calcutta" trong thế giới Hồi Giáo.


Eugenio Balzan


"Hội Quốc Tế Balzan" được gọi theo tên của Ông EUGENIO BALZAN (sinh năm 1874). Ông là một nhà báo có tinh thần chống phát-xít và là vị quản trị nhật báo tại Italia có tên là "Người Ðưa Tin Chiều". Nhưng vào thời thế chiến thứ hai, năm 1933, Ông Eugenio Balzan  phải chạy tị nạn sang Thụy Sĩ. Ông sống và lập nghiệp tại Thụy Sĩ cho đến khi ông qua đời vào ngày 15 tháng 7 năm 1953.


Angela Balzan


Sau khi ông Eugenio Balzan qua đời, con gái của ông là Angela Lina Balzan (sinh năm 1892) thừa hưởng gia tài của ông để lại. Nhưng lúc đó, cô đã mắc phải một chứng bệnh nan y, cô ước muốn dùng gia tài của cha cô thiết lập nên Hội Quốc Tế Balzan để tưởng niệm người cha yêu quí của cô. Cô đã qua đời ngày 1 tháng 3 năm 1956.

Ngoài "giải thưởng Balzan vì nhân loại, vì hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc", Hội Quốc Tế Balzan còn trao theo định kỳ hằng năm một giải thưởng khác nữa, được gọi là "giải thưởng nghiên cứu Balzan", trị giá 650,000 Euro.

Lễ trao "giải thưởng Balzan vì nhân loại, vì hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc" cho Cộng Ðồng Thánh Egidio, sẽ được tổ chức tại Roma ngày 18 tháng 11 năm 2004.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page