Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình

phát hành tập sách bàn về

những vấn đề Luân Lý và Gia Ðình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình vừa phát hành tập sách bàn về những vấn đề Luân Lý và Gia Ðình.

Tin Vatican (VIS 29/07/2004) - Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình vừa phát hành một Tập Sách về những Ðề Tài đã được các giám mục bàn đến trong những Khóa Học Hội, do chính Hội Ðồng tổ chức tại nhiều quốc gia và vùng trên thế giới, trong thời gian 10 năm qua.

Trong ấn bản bằng tiếng Ý, Tập Sách có tựa đề là: "Gia Ðình và Những Vấn Ðề Luân Lý". Ðây là Quyển Thứ I trong một bộ Ba Quyển được dự trù xuất bản. Ấn bản bằng các ngôn ngữ khác đang được chuẩn bị.

Trong phần nhận đề, Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng, viết rằng: trong những khóa Học Hội đã được tổ chức trong thời gian qua, tính tổng cộng có 1,200 giám mục đã tham dự và suy tư về  "những chủ đề trung tâm của sứ mạng mục vụ liên quan đến gia đình, sự sống con người và những vấn đề luân lý". Những ngày của các Khóa Học Hội đó có thể được xem như là "những  ngày Tu Nghiệp (aggiornamento)" về những vấn đề cần thiết cho những tác viên mục vụ, trên bình diện giáo lý và thần học.

Ðức Hồng Y chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa nhắc lại rằng khóa Học Hội đầu tiên đã được tổ chức vào năm 1994, tại Frascati, gần Roma, và đã kéo dài trong vòng 3 tuần lễ. Tuy nhiên, những khóa tiếp theo sau, thì ngắn hơn, chỉ kéo dài khoảng 1 tuần, và đôi khi cả trong vòng 3 hay 4 ngày mà thôi. Ðức Hồng Y cho biết thêm như sau: "Hai mươi lăm năm (25)  triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng của Gia Ðình và Sự Sống, đã mang đến "chiều kích thế giới và lịch sử" cho những vấn đề được bàn đến trong Tập Sách. Vì thế, Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình muốn xuất bản tập sách nầy để tôn vinh vị chủ chăn của giáo hội hoàn vũ; ngài là mẫu gương cho sự gần gủi và quan tâm sâu xa đối với gia đình, một giáo hội tại gia và là "cung thánh của sự sống".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page