Phỏng Vấn Tiến Sĩ Joaquin Navarro Valls

về vài điểm nóng trong thời sự quốc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Tiến Sĩ Joaquin Navarro Valls về vài điểm nóng trong thời sự quốc tế.

Tin Italia / Les Combes (Zenit 11/07/2004) - Việc thiết lập tân chính quyền Iraq "có tầm quan trọng đặc biệt" cho công việc tái thiết đất nước Iraq. Ðó là ý kiến của Tiến Sĩ Navarro Valls, người phát ngôn của Tòa Thánh, hiện đang tháp tùng ÐTC trong thời gian nghỉ hè tại Les Combes, Vùng Val d'Aosta, trong dãy Núi Alpes, miền Bắc Italia.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn dành cho Kênh Một của Ðài Truyền Hình Italia (RAIUNO), liền sau buổi phát hình Kinh Truyền Tin của ÐTC vào Trưa Chúa Nhật 11 tháng 7 năm 2004, Tiến Sĩ Navarro Valls đã cho biết như trên.

Ông giải thích tiếp về tình hình Iraq hiện nay như sau: "Dĩ nhiên, tình hình vẫn còn hết sức nghiêm trọng tại Iraq. Nhưng công pháp quốc tế đã được tái thiết lập, và đây là điều thật quan trọng. Mối quan tâm vẫn luôn luôn là dành ưu tiên cho điều phúc lợi của dân chúng Iraq. Mọi sáng kiến cần phải bắt đầu từ mục tiêu nầy.

Trả lời cho câu hỏi về Hiến Pháp Mới của Liên Hiệp Âu Châu, sẽ được ký kết tại Roma vào ngày 29 tháng 10 năm 2004, Tiến Sĩ  Navarro Valls cho biết như sau: "Âu Châu không thể thành công đối diện với tương lai của mình, khi cắt mất đi những gốc rễ kitô của nó. Sự kiện không có quy chiếu rõ ràng đến những gốc rễ kitô nơi phần Nhập Ðề của Hiến Pháp Âu Châu, là một thiếu sót nghiêm trọng; và tôi nghĩ rằng thiếu sót nầy làm giảm giá trị của Hiến Pháp. Tuy nhiên, cần phải nhắc lại nơi đây rằng Tòa Thánh lúc nào cũng khuyến khích việc thống nhất Âu Châu. Trong bản  Hiến Pháp mới, có những điều khoản, chẳng hạn như điều khoản 51, nhìn nhận vai trò của những Cộng Ðồng Ðức Tin Kitô tại Âu Châu.

Liên quan đến việc ÐTC quyết định trao lại cho Giáo Hội Chính Thống Giáo Moscowa bức Ảnh Gỗ Ðức Mẹ Kazan, vào ngày 28 tháng 8 năm 2004, người phát ngôn Tòa Thánh nói lên niềm hy vọng đây sẽ là một cử chỉ có nhiều ý nghĩa trong công cuộc đại kết. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2004, Bức Ảnh Gỗ Ðức Mẹ Kazan sẽ được trao lại cho Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Moscowa. Trước khi thực hiện biến cố trao trả nầy, ÐTC muốn tổ chức một nghi thức tại Roma, để bày tỏ lòng mộ mến đối với Bức Ảnh Gỗ Ðức Mẹ Kazan; Bức Ảnh Thánh nầy đã hiện diện bên cạnh Ðức Thánh Cha, bên cạnh những công việc của Ngài trong nhiều năm qua, xét vì ÐTC đã luôn giữ Bức Ảnh Ðức Mẹ Kazan  nầy nơi Văn Phòng Làm Việc của ngài.

Ðược biết, Trưa Chúa Nhật 11/07/2004, sau  Kinh Truyền Tin, Tiến Sĩ Navarro Valls cũng có cuộc gặp gỡ ngắn với các nhà báo, và đã nói lên nhận định của mình đối với việc Tòa Án Quốc Tế tại La Haye, hôm thứ Sáu, mùng 9 tháng 7 năm 2004, đã đưa ra phán quyết chống lại việc Isrsael xây lên Bức Tường ngăn cách, và yêu cầu Israel hãy triệt hạ bức Tường nầy. Tiến Sĩ  Navarro Valls không trả lời thẳng câu hỏi của các nhà báo về lập trường của Tòa Thánh đối với phán quyết, nhưng cho biết rằng: Ðây là phán quyết quan trọng, và Tòa Thánh đang chờ xem các chính phủ có liên hệ sẽ phản ứng ra sao. Chính Liên Hiệp Quốc trước đây đã yêu cầu Tòa Án Quốc Tế tại La Haye xét định về việc Israel xây Bức Tường ngăn cách nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page