Cuộc gặp gỡ tại Roma

giữa ÐTC Gioan Phaolô II

và Ðức Giáo Chủ Ðại Kết

của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc gặp gỡ tại Roma giữa ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức Giáo Chủ Ðại Kết của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli.

DTC va Duc Thuong Phu Dai Ket

Tin Vatican (Apic 29/06/2004 và VIS 29/06/2004) - Lúc 11 giờ trưa thứ Ba 29 tháng 6 năm 2004,  ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp riêng Ðức Giáo Chủ Ðại Kết, Ðức Bartolomeo Ðệ I, của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli. Ngỏ lời với Ðức Giáo Chủ Bartolomêô I, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến tầm quan trọng và sự khẩn thiết mở lại đối thoại thần học, đã bị gián đoạn từ năm 2000 đến nay. ÐTC cho rằng "công cuộc đối thoại thần học nầy", --- qua Ủy Ban Hỗn Hợp Quốc tế Công Giáo và Chính Thống Giáo, --- là một phương thế quan trọng, và bày tỏ ước mong mở lại cuộc đối thoại nầy. ÐTC đã nói như sau: "Tôi xác tín về sự khẩn thiết của công cuộc đối thoại nầy; tôi và những cộng tác viên của tôi đều muốn làm tất cả những gì có thể, ngõ hầu nuôi dưỡng tinh thần tiếp nhận nhau và thông cảm với nhau, trong sự trung thành với Tin Mừng và  với Truyền Thống Tông Ðồ chung."

Nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Ðức Phaolô VI và Ðức Thượng Phụ Atênagora tại Giêrusalem (vào năm 1964), ÐTC Gioan Phaolô II cho rằng đây là cuộc gặp gỡ can đảm, vui tươi và đầy quan phòng cho đời sống của Giáo Hội. Ðức Phaolô VI và Ðức Atênagora đã vượt qua được những thành kiến và những sự thiếu thông cảm nhau kéo dài hàng ngàn năm. Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Giáo đã cùng nhau rút lại việc "dứt phép thông công" lẫn nhau vào năm 1054.

Tiếp sau biến cố hòa giải trên, tương quan giữa hai giáo hội đã có những lần gặp gỡ quan trọng cổ võ cho tinh thần hòa giải; ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc lại những lần gặp gỡ quan trọng sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Ðức Phaolô VI và Ðức Thượng Phụ Atênagora tại Giêrusalem (vào năm 1964):

- cuộc gặp gỡ vào năm 1967 giữa đức Phaolô VI và Ðức Atênagora;

- chuyến viếng thăm của chính đức Gioan Phaolô II tại Istanbul năm 1979,

- việc  Ðức Thượng Phụ chính thống giáo Dimitrios  đệ nhất đến thăm Vatican vào năm 1987, để bắt đầu công cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội từ đó.

ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã không quên nhắc lại những biến cố đau buồn đã xảy ra trong lịch sử của hai giáo hội Công giáo và Chính thống giáo; chẳng hạn như biến cố Thập Tự Quân của giáo hội công giáo đã đánh phá thành Cos-tan-ti-no-po-li vào năm 1204. Ðược biết ÐTC Gioan Phaolô II, trong chuyến viếng thăm Hy Lạp vào năm 2001, đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự việc đáng buồn nầy. Giờ đây, sau thời gian dài qua đi, ÐTC mong ước người ta sẽ phân tích sự việc đó cách khách quan hơn, mặc dù vẵn còn nhiều khó khăn để có thể biết được sự thật lịch sử đã xảy ra như thế nào. ÐTC  xin Thiên Chúa thanh tẩy ký ức khỏi mọi thành kiến và mọi sự phiền lòng, để cả hai giáo hội, Công gíao và Chính thống giáo, có thể tiến tới một cách tự do trên con đường hiệp nhất.

Sau cuộc gặp gỡ với Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I, và đến giờ Trưa, ÐTC xuất hiện nơi cửa cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn đức trước khi xướng kinh, ÐTC vui mừng nhắc đến sự hiện diện của Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo Bartolomeo I tại Roma để mừng lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page