ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp tổng thống Ðảo Quốc Malta

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp tổng thống Ðảo Quốc Malta.

Tin Vatican (Apic 25/06/2004) - Sáng thứ Sáu 25 tháng 6 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp riêng Tổng Thống Cộng Hòa Ðảo Quốc Malta, Ông Edward Fenech Adami, vừa được đắc cử  Tổng thống ngày 4 tháng 4 năm 2004.

ÐTC nói lên lời cám ơn Tổng Thống vì sự dấn thân của Ông và của chính phủ Malta trong  việc làm cho Âu Châu biết tôn trọng cách công khai những gốc rễ kitô giáo của mình.

ÐTC đã nói như sau: "Cuộc viếng thăm của tổng thống hôm nay diễn ra trong giây phút quan trọng của lịch sử đất nước Malta." Ở đây, ÐTC nhắc đến biến cố Ðảo Quốc Malta được chính thức gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu, ngày 1 tháng 5 năm 2004. Liên Hiệp Âu Châu hiện có 25 quốc gia thành viên.

ÐTC nói tiếp như sau: "Khi tiếp lấy chổ đứng của mình trong Liên Hiệp Âu Châu, Ðảo Quốc Malta có một vai trò quan trọng cần chu toàn, để duy trì căn cước kitô sâu xa của đại lục Âu Châu nầy."

Ðược biết Tổng Thống Edward Fenech-Adami của Malta, khi còn giữ chức vụ thủ tướng chính phủ, năm 1998, đã bắt đầu những thương thuyết nhắm đưa quốc gia Malta vào Liên Hiệp Âu Châu, điều mà chính phủ trước đã không muốn làm. Ngày 16 tháng 4 năm 2003, một tháng sau cuộc trưng cầu dân ý với kết quả là 53.3% những người bỏ phiếu ủng hộ việc Malta gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Ông Edward Fenech Adami, với tư cách là thủ tướng chính phủ, đã ấn ký hiệp ước gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Và tháng 4 năm 2004, ông đã được bầu làm tổng thống Ðảo Quốc Malta.

Và theo truyền thống, bất cứ vị tân tổng thống nào của Ðảo Quốc Malta cũng đều thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tại Vatican.

Quốc gia đảo Malta là quốc gia thứ hai, sau BaLan, đã được ÐTC Gioan Phaolô II chính thức cám ơn vì đã có lập trường ủng hộ việc phải minh nhiên nhắc đến những gốc rễ kitô của đại lục trong Lời Nhập Ðề của Hiến Pháp Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng ngày 18 tháng 6 năm 2004, Hiến Pháp Mới cho Âu Châu đã được biểu quyết, mà không có lời nhìn nhận công khai đối với những giá trị kitô giáo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page