Các đức giám mục Canada nhắc lại

nghĩa vụ công dân của người công giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Canada nhắc lại nghĩa vụ công dân của người công giáo.

Toronto [CNS 24/05/2004] - Các đức giám mục Canada nhắc nhở các tín hữu công giáo về nghĩa vụ công dân của họ.

Trong cuộc bầu cử cách đây bốn năm, có đến 40 phầm trăm người dân Canada không đến các thùng phiếu để thi hành nghĩa vụ công dân của mình.

Trong sứ điệp truyền thống trước ngày bầu cử, Uỷ ban về các vấn đề xã hội của hội đồng giám mục Canada đã viết rằng "dấn thân vào sinh hoạt chính trị là một nghĩa vụ công dân trường kỳ, chứ không phải chỉ trong thời kỳ vận động bầu cử".

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2000, chỉ có khoảng 60 phần trăm dân chúng Canada đi bỏ phiếu. Ðây là tỷ lệ thấp nhứt kể từ khi Canada lập quốc. Trong số 60 phần trăm người Canada đi bầu, 83 phần trăm là những người trên 68 tuổi và 80 phần trăm là cử tri tuổi từ 57 đến 67. Số cử tri dưới 25 tuổi chỉ chiếm 25 phần trăm.

Những dữ liệu về bầu cử tại Canada cho thấy tỷ lệ đi bỏ phiếu bắt đầu sút giảm từ thập niên 60.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page