Các đức giám mục ấn độ hoan hỉ trước tin

bang Tamil Nadu bãi bỏ luật cấm cải đạo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục ấn độ hoan hỉ trước tin bang Tamil Nadu bãi bỏ luật cấm cải đạo.

New Delhi [Zenit 24/05/2004] - Hội đồng giám mục Ấn Ðộ hoan hỉ trước tin bang Tamil Nadu có thể bãi bỏ luật cấm cải đạo.

Luật cấm cải đạo, có hiệu lực từ tháng 10/2002, buộc tất cả những ai muốn bỏ đạo này để theo đạo khác, phải xin phép chính quyền địa phương.

Linh mục Babu Joseph Karakombil, phát ngôn viên của hội đồng giám mục Ấn độ nói rằng việc thủ tướng Bang Tamil Nadu, ông Jayaram Jayalalitha tuyên bố sẽ huỷ bỏ luật cấm cải đạo là một dấu hiệu tích cực đày hứa hẹn cho cộng đồng kitô giáo và các tôn giáo thiểu số. Khi luật cấm cải đạo được thông qua, nhiều cộng đồng tôn giáo thiểu số tại bang Tamil Nadu và trên toàn ấn độ đã lên tiếng phản đối. Luật này đã mở ngỏ cho nhiều cuộc tấn công nhắm vào quyền căn bản của người công dân là quyền đưọc lựa chọn, tuyên xưng và thực thi niềm tin tôn giáo riêng của mình.

Luật cấm cãi đạo được bang Tamil Nadu thông qua khi có tin những người cùng đinh tại nhiều thành phố đã xin trở lại với Kitô giáo.

Các đức giám mục ấn độ hy vọng rằng rồi ra các bang khác tại ấn độ cũng cứu xét đến việc bãi bỏ những luật tương tự .

Trong nhiều dịp, các đức giám mục ấn độ đã lên án những luật có tính cách kỳ thị, vi hiến và vi phạm những quyền tự do cơ bản của con người.

 

(ChuVăn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page