Vương Cung Thánh Ðường

Thánh Phanxicô Assisi

mừng kỷ niệm 750 năm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phanxicô Assisi mừng kỷ niệm 750 năm.

Assisi [Zenit 24/05/2004] - Các tu sĩ Phanxicô tại Assisi đã tổ chức năm ngày cầu nguyện và ca nhạc, để đánh dấu 750 năm Vương Cung thánh đường thánh Phanxicô.

Ngày 25/05/1253, đức giáo hoàng Innocentê IV đã ra lệnh xây cất vương cung thánh đường, với chủ ý thu hút "giới trẻ đến với những giá trị của Tin mừng và của thánh Phanxicô".

Hôm Chúa nhựt 23/05/2004, qua đặc sứ của ngài là Ðức hồng y Giovanni Battista Re, Ðức Thánh Cha đã gởi lời chúc mừng đến đức giám mục Assisi, các dòng tu, chính quyền và giáo dân tại đây.

Ðức Thánh Cha nói: "tôi hiệp ý với mọi người để cầu xin thánh quan thày chí thánh của Nước Ý bầu cứ cho đất nước, để có thể tiến tới một tương lai đầy hy vọng, hoà hợp và liên đới".

Trong thánh lễ, đức hồng y tổng trưởng bộ giám mục, nhắc lại sứ điệp của thánh Phanxicô: đây là sứ điệp vẫn tiếp tục chiếu sáng trong một thế giới đang bị xâu xé vì khủng bố, chiến tranh và vi phạm nhân quyền.

Sau Roma, Assisi là nơi được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm nhiều nhứt trong suốt triều đại giáo hoàng của ngài. Ngài đã đến đó 6 lần và triệu tập các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới để cầu nguyện cho hoà bình.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page