Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

nói rằng tình huynh đệ giữa người do thái

và các tín hữu kitô giúp xây dựng hoà bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng tình huynh đệ giữa người do thái và các tín hữu kitô giúp xây dựng hoà bình.

Roma [Zenit 24/05/2004] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định rằng tình huynh đệ giữa người do thái và các tín hữu kitô là một yếu tố quyết định cho hoà bình.

Trong một sự điệp gởi cho người do thái nhân dịp kỷ niệm 100 năm của Hội đường do thái ở Roma, Ðức thánh Cha nói rằng ngài hối tiếc vì không thể đến tham dự nghi lễ kỷ niệm. Ngài đã cử đức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Toà thánh về liên lạc với nguời do thái, đại diện ngài đến chung vui với cộng đồng do thái.

Ðức thánh cha Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đầu tiên kể từ thánh Phêrô đến viếng thăm một hội đuờng do thái hồi năm 1986.

Trong sứ điệp gởi cho giáo trưởng Ricardo di Segni, đức thánh cha ôn lại gia sản mà triết gia kiêm thần học gia Maimonides Cordoba, từng quen biết với thánh Toma tiến sĩ, đã để lại cho người do thái lẫn các tín hữu kitô.

Ðức thánh cha ghi nhận rằng ông Maimonides đã bày tỏ mong uớc rằng một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa người do thái và các tín hữu kitô sẽ "làm cho cả thế giới tôn thờ Thiên Chúa".

Ðức thánh cha nói rằng kể từ Công Ðồng Vatican II, Giáo Hội Công Giáo đã giang rộng tay để đón nhận anh em do thái, bởi vì Chúa Giêsu là người do thái và sẽ mãi mãi là người do thái.

Ngài cũng tái khẳng định rằng với Công đồng Vatican II rằng Giáo hội lên án một cách rõ ràng và dứt khoát bất cứ hình thức bài do thái nào.

Tuy nhiên, theo Ðức Thánh Cha, lên án những sự thù nghịch chống lại người do thái thôi chưa đủ, mà còn phải đẩy mạnh tình thân hữu và thắt chặt tình huynh đệ giữa hai bên để xây dựng hoà bình thế giới.

Cũng trong sứ điệp gởi cho cộng đồng Do thái Roma hôm Chúa nhựt 23/05/2004, Ðức Thánh Cha đã tưởng niệm các nạn nhân trong vụ sát tế do Ðức quốc xã chủ trương. Ngài cũng không quên các tín hữu kitô, được lương tâm thúc đẩy, đã dám liều mạng sống để cứu những người do thái. Ngài cũng nói rằng người ta không thể quên được những nỗ lực của Toà Thánh trong việc cứu vớt người do thái.

Cuối cùng, đức thánh cha nhắc lại những lỗi lầm của con cái Giáo hội ở mọi thời đại và xin tha thứ vì trách nhiệm của họ đối với những khổ đau do chủ nghĩa bài do thái gây ra.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page