Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II

khuyến khích Liên Hiệp Âu Châu

thâu nhận Macedonia và Bulgaria

làm thành viên mới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II khuyến khích Liên Hiệp Âu Châu thâu nhận Macedonia và Bulgaria làm thành viên mới.

Vatican [Zenit 24/05/2004] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khuyến khích Liên Hiệp Âu Châu thâu nhận Macedonia và Bulgaria làm thành viên mới.

Hôm thứ Hai 24/05/2004, nhân dịp kính nhớ hai thánh Cyrillo và Mêtôđiô, đức thánh cha đã tiếp kiến tổng thống Macedonia và chủ tịch Quốc hội Bulgary. Hai nước cựu cọng sản này đã làm đơn xin gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu, do đó Ðức Thánh Cha hy vọng rằng ước muốn của hai nước này sẽ đuợc cứu xét.

Trong buổi tiếp kiến dành cho tổng thống Macedonia, ông Branko Crvenkovski, Ðức thánh cha khen ngợi nước này vì đã "chọn con đuờng của hoà bình và hoà giải". Ðức thánh cha nói rằng đối thoại và tìm kiếm sự hài hoà sẽ mang lại tiến bộ vật chất và tinh thần cho xứ sở.

Ngỏ lời với ông Oghnjan Gerdjikov, chủ tịch quốc hội Bulgary, Ðức thánh cha nói rằng "trong những năm gần đây, Bulgary đã tái khám phá chỗ đứng của mình trong cộng đồng thế giới và tiếp tục con đường của tự do và dân chủ nhằm củng cố sự hài hoà trong quốc gia."

Ngài cầu chúc cho quốc gia này đạt được ước nguyện và lấy gia sản văn hoá và tinh thần phong phú của mình để góp phần xây dựng Âu Châu.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page