150 quốc gia phê chuẩn Công ước

chống lao động trẻ em

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

150 quốc gia phê chuẩn Công ước chống lao động trẻ em.

Vatican [Zenit 26/05/2004] - Theo báo Quan sát viên Roma trong số ra ngày 26/05/2004, đã có 150 quốc gia ký tên vào Công ước cấm lao động trẻ em.

Theo cơ quan ngôn luận bán chính thức của Toà Thánh Vatican, Công Ước này sẽ là công ước đầu tiên đạt được mục tiêu với 177 chữ ký của các quốc gia.

Như được loan báo tại Genève, Thuỵ sĩ, hôm thứ Hai 24 tháng 5 năm 2004, với chữ ký của cộng hoà Kyrgyzstan, Công ước mang số 182 này, vốn được phê chuẩn hồi năm 1999, đã mang chữ ký của 150 quốc gia.

Công ước này đòi hỏi các quốc gia đã ký tên phải có hành động chống lại những hình thức tệ hại nhất của việc lao động trẻ em và nhất là chống lại những hình thức nào làm suy yếu sức khoẻ thể lý hay tâm lý của các trẻ em vị thành niên cũng như phúc lợi của trẻ em và thiếu niên. Công ước cũng chống lại các hoạt động bất hợp pháp như đĩ điếm, khiêu dâm và buôn bán ma tuý.

Theo thống kê, hiện trên toàn thế giới có khoảng 246 triệu trẻ em và thiếu niên bị cưỡng bách lao động. Trong số này có 179 triệu em phải làm việc trong những điều kiện tồi tệ nhất.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page