Một số trí thức công giáo

yêu cầu tổng thống Bush

tôn trọng nhân quyền

trong chiến dịch chống khủng bố

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một số trí thức công giáo yêu cầu tổng thống Bush tôn trọng nhân quyền trong chiến dịch chống khủng bố.

Washington [AFP 25/05/2004] - Một số trí thức công giáo thuộc Tổ Chức Pax Christi (Hòa Bình của Chúa Kitô) từ Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latinh yêu cầu chính phủ Hoa kỳ tôn trọng nhân quyền trong chiến dịch chống khủng bố.

Lời kêu gọi này được đưa ra một tuần trước khi tổng thống Bush đến Vatican để hội kiến với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ðây là cuộc gặp gỡ lần thứ ba giữa tổng thống Hoa Kỳ và Ðức Thánh Cha và là lần gặp gỡ đầu tiên kể từ cuộc chiến Irak.

Bà Virginia Saldanha, thư ký điều hành của liên hội đồng giám mục Á Châu nói rằng uy tín của tổng thống Bush đang suy giảm, vì chính sách của ông gây chia rẽ trên thế giới.

Bà Saldanha nhận định như trên trong một cuộc gặp gỡ với quốc hội hoa kỳ được Hội Trí Thức Công Giáo Pax Christi tổ chức.

Bà Saldanha nói rằng với tư cách là một tín hữu công giáo sống trong một xã hội đa tôn giáo, trong đó kitô giáo là một thiểu số, bà cảm thấy xấu hổ khi tổng thống Bush nại đến niềm tin kitô để mở cuộc chiến. Bà nói rằng khi tổng thống Bush sử dụng những từ như trục ác, xung đột văn minh, ông muốn bảo rằng họ là nguời xấu, còn chúng ta là người tốt.

Một số đại biểu khác trong Hội Pax Christi cũng bày tỏ quan tâm về tình trạng nhân quyền tại Trại tù Guantanomo, bên Cuba.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page