Tổng giáo phận Boston, Hoa kỳ

đóng cửa 65 giáo xứ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng giáo phận Boston, Hoa kỳ, đóng cửa 65 giáo xứ.

Boston [AFP 25/05/2004] - Tổng giáo phận Boston, Hoa kỳ, loan báo sẽ đóng cửa 65 giáo xứ, tức 20 phần trăm tổng số giáo xứ trong tổng giáo phận.

Hôm thứ Ba (25/05/2004), Ðức cha Sean O'Mahey, tổng giám mục giáo phận nói với các phóng viên rằng 65 giáo xứ trong tổng số 357 giáo xứ sẽ bị đóng cửa vào cuối năm 2004.

Hồi năm 2003, tổng giáo phận đã phải bỏ ra 90 triệu mỹ kim để dàn xếp với các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục do các linh mục gây ra. Nhưng Ðức Cha O'Mahey khẳng định rằng việc đóng cửa các giáo xứ không liên hệ đến những án phí trên đây.

Ngài cho biết nhờ bán các cơ sở và đất đai xung quanh toà giám mục, tổng giáo phận đã có thể chi trả các án phí trên đây.

Ðức tổng giám mục Boston giải thích rằng có ba lý do khiến phải đóng cửa một số giáo xứ: một là một phần ba các giáo xứ trong giaó phận thiếu hụt ngân sách, hai là sự xuống cấp của các nhà thờ và cơ sở giáo xứ, và ba là sự già nua của hàng giáo sĩ: có khoảng 130 linh mục trong giáo phận trên 70 tuổi.

Ngoài ra, con số tín hữu tích cực cũng ngày càng giảm sút, một phần cũng do những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục mới đây.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page