Các đức giám mục Trung Âu

đề ra các ưu tiên cho người tín hữu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Trung Âu đề ra các ưu tiên cho người tín hữu.

Mariazell, Áo [Zenit 25/05/2004] - Các đức giám mục của tám nước Trung Âu đề ra những bổn phận ưu tiên cho nguới tín hữu kitô trong lục điạ.

Hồi cuối tuần qua, đã có khoảng 100,000 tín hữu từ các nước Bosnia Herzegovina, Croatia, Ba lan, Slovakia, Slovenia, Cọng hoà Tiệp, Hungary và Áo hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Mariazell, bên Áo. Cuộc gặp gỡ là cao điểm của chiến dịch kéo dài một năm do các đức giám mục của các nuớc trên đây đề ra nhằm kêu gọi xây dựng tình hiệp nhất, hoà giải và liên đới giữa các nước.

Có hơn 200 vị gồm hồng y và giám mục tham dự cuộc hành hương để cảm tạ Chúa Kitô vì "đã nâng đỡ các Giáo hội tại Trung âu trong giờ phút bị bách hại".

Trong bài giảng Thánh lễ do ngài chủ tế, Ðức hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh được đức thánh cha cử làm đặc sứ, cũng cám ơn Chúa vì "ơn tự do tôn giáo đã được phục hồi". Giờ đây các tín hữu kitô có thể  "đóng góp vào hoà bình xã hội, trong tinh thần đối thoại huynh đệ với tất cả mọi người đang sống trong một vùng mà hận thù và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã để lại bao nhiêu vết thương.

Về phần mình, Ðức hồng y Christoph Schonborn, tổng giám mục Vienne, xem biến cố như biểu tỏ của một Âu Châu nhân bản và có thể sống được. Trong khi đốt nến canh thức vào tối thứ Năm 20/05/2004, ngài đã cùng với đám đông tưởng niệm các linh mục, tu sĩ và giáo dân đả bị các chế độ cọng sản bách hại.

Sau cuộc gặp gỡ, các vị chủ tịch của 8 hội đồng giám mục đã đọc bằng ngôn ngữ riêng của mình sứ điệp Mariazell.

Sứ điệp kêu gọi giáo dân "không nên che đậy đức tin của mình, không nên làm khách bàng quan trước tương lai chung, mà phải tiến tới, cùng nhau suy nghĩ, làm việc và liên kết với mọi người thiện chí".

Trong những lời kêu gọi, nguời ta thấy có những khẩu hiệu như sau:

"Hãy làm cho mọi người thấy Chúa Kitô", " Hãy học cầu nguyện và dạy cầu nguyện" Các giáo xứ và các cộng đồng phải là những trường dạy cầu nguyện" "Hãy bảo tồn văn hoá Ngày Chúa Nhật" "Hãy bảo vệ và thăng tiến Sự Sống".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page