Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos

Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ

yêu cầu đừng xem những tín hữu thủ cựu

như là những tín hữu hạng nhì

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, yêu cầu đừng xem những tín hữu thủ cựu như là những tín hữu hạng nhì.

Tin Roma (Apic 31/05/2004) - Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng trưởng bộ Giáo Sĩ  và là chủ tịch của Ủy Ban Giáo Hoàng "Ecclesia Dei" (Giáo Hội của Thiên Chúa) - tức Ủy Ban đặc trách liên lạc với những tín hữu thủ cựu - vừa lên tiếng kêu gọi đừng xem những tín hữu thủ cựu như là những tín hữu hạng nhì; nhưng đồng thời Ðức Hồng Y cũng kêu gọi các tín hữu thủ cựu hãy có thái độ kiên nhẫn và đừng chiều theo những phê phán quá khích, gây xáo trộn trong các giáo phận.

Ðược phỏng vấn bởi nhật báo "Il Giornale" số phát hành ngày 31 tháng 5 năm 2004, Ðức Hồng Y Hoyos, người Colombia, đã nhìøn nhận rằng trong giáo hội công giáo, hiện có một khuynh hướng đối xử mềm dẽo với những anh chị em chính thống giáo và tin lành, nhưng lại nghiêm khắc với các tín hữu thủ cựu muốn giữ lại nghi thức cử hành Phụng vụ của Thánh Giáo Hoàng Piô V, vào thời trước Công đồng Vatican II.

Vì thế, Ðức Hồng Y kêu gọi hãy có thái độ cảm thông hơn với những tín hữu thủ cựu nầy. Ðức Hồng Y cho rằng Ðức Gioan Phaolô II đã nhìn nhận "cảm thức phụng vụ" của những tín hựu thủ cựu nầy; và cảm thức nầy đáng được chia sẻ, hơn là bị lên án.

Ðối với cộng đoàn các tín hữu thủ cựu còn ly khai khỏi giáo hội công giáo, --- tức Cộng Ðoàn Thánh Piô X, --- Ðức Hồng Y Hoyos cho biết ngài cảm thấy hối tiếc vì thái độ do dự của những vị lãnh đạo của cộng đoàn nầy không muốn giải quyết vấn đề, để trở về hiệp nhất trong giáo hội. Ðức Hồng Y Hoyos quả quyết rằng Ðức Gioan Phaolô II và những cộng  tác viên của ngài tại Vatican đã làm tất cả những gì có thể, để làm cho những vị lãnh đạo của Cộng Ðoàn Thánh Piô X hiểu rằng "đây là lúc thuận tiện để trở về lại với sự hiệp nhất giáo hội đang được ao ước".

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng những tín hữu thủ cựu nào trở về lại với sự hiệp nhất giáo hội công giáo, đều vẫn còn có thể xử dụng nghi thức cử hành thánh lễ cũ trước Công Ðồng Vatican II, miễn là họ nhìn nhận thẩm quyền của Công Ðồng nầy. Theo Ðức Hồng Y Hoyos, thì huấn thị mới đây của Bộ Phụng tự về việc cử hành bí tích thánh thể đúng theo những quy định và tránh những lạm dụng  theo ý riêng, --- tức huấn thị "Redemptionis Sacramentum, Bí Tích của Ơn Cứu Rỗi" --- cần được xem như là một văn kiện nhắc lại ý thức về sự thánh thiêng và sự tôn kính khi cử hành bí tích Thánh Thể. Vài tín hữu xem ra như đã đánh mất ý thức về sự thánh thiêng nầy và không còn có thái độ tôn kính đáng phải có đối với việc cử hành phụng vụ Bí Tích Thánh Thể.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page