Ðức Hồng Y Julian Herranz

tỏ ra quan tâm về phong trào

tân ngoại giáo tại Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Julian Herranz tỏ ra quan tâm về phong trào tân ngoại giáo tại Âu Châu.

Tin Roma (Apic 31/05/2004) - Trong bài phỏng vấn dài dành cho nhật báo "Il Tempo" (Thời Báo), phát hành tại Italia ngày 31 tháng 5 năm 2004, Ðức Hồng Y Julian Herranz, người Tây Ban Nha, và là Chủ Tịch  Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách việc giải thích những Văn Bản Hành Pháp, tỏ ra quan tâm đối với sự bành trướng của chủ nghĩa tân-ngoại-giáo và cá nhân chủ nghĩa, tại Âu Châu.

Ðức Hồng Y nhắc lại rằng giáo hội công giáo là một cộng đoàn được tổ chức có phẩm trật, và rằng giáo luật được thiết lập không phải để củng cố phẩm trật, nhưng để "áp dụng nguyên tắc đồng trách nhiệm trong giáo hội". Ðức Hồng Y cũng nhấn mạnh đến vai trò của Giáo Luật trong công cuộc đối thoại đại kết.

Trả lời cho câu hỏi về hiện trạng tôn giáo tại Tây Âu, Ðức Hồng Y lưu ý rằng từ đầu thế kỷ XX cho đến nay (2004), chủ thuyết vô tri tôn giáo và chủ thuyết tương đối hóa luân lý đã xây dựng một xã hội duy vật và phóng túng luân lý. Nói thế, Ðức Hồng Y không cho rằng mình có lập trường bi quan, nhưng rằng ngài có bổn phận phải nói lên  sự thật như thế. Ngài tỏ ra lo sợ trước sự phổ biến càng ngày càng rộng hơn của chủ nghĩa tân-ngoại-giáo tại âu châu cũng như của chủ nghĩa "cực đoan tôn giáo" ngăn cản công cuộc đối thoại liên tôn tại thế giới thứ ba và thế giới thứ tư.

Ðức Hồng Y cũng bác bỏ lối suy nghĩ  đặt ra đối nghịch giữa "ơn đoàn sũng" và "quy luật", giữa "tác động của Chúa Thánh Thần" và "cơ chế của giáo hội". Ðức Hồng Y quả quyết rằng Chúa Kitô đã thiết lập giáo hội không những như là một cộng đoàn của đức tin, đức cậy và đức mến, nhưng còn như là một "xã hội có tổ chức phẩm trật". Và mọi xã hội đều cần  được tổ chức theo luật.

Tuy nhiên, trong giáo hội, luật đầu tiên là luật về sự cứu rỗi các linh hồn; quy luật nầy hỗ trợ cho sự hiệp nhất giáo hội, bởi vì nó giải thích những quyền lợi và những bổn phận của tất cả mọi thành phần trong giáo hội, giáo sĩ và giáo dân.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page