Tổng thống Bush mong mỏi được gặp gỡ

với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Bush mong mỏi được gặp gỡ với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Washington [Zenit 28/05/2004] - Tổng thống George Bush của Hoa kỳ nói rằng ông sẽ chăm chú lắng nghe, khi gặp gỡ với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào ngày 4/06/2004.

Chính tổng thống Bush là người đã xin đuợc hội kiến với Ðức Thánh Cha khi ông đến Roma để tham dự lễ tưởng niệm 60 năm ngày quân đội đồng minh giải phóng Âu Châu. Ðây là lần thứ ba tổng thống gặp gỡ với Ðức Thánh Cha.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo "Kitô giáo ngày nay", khi được hỏi ông có sứ điệp đặc biệt nào để nhắn gởi với Ðức Thánh Cha không, tổng thống hoa kỳ trả lời rằng ông chỉ đến đó để lắng nghe và trả lời mà thôi.

Là một tín hữu thuộc Giáo hội Anh giáo Methodist, tổng thống Bush nói rằng mỗi lần gặp Ðức Thánh Cha ông đều cảm thấy sợ. Ông nói: Ðức Thánh Cha là một nhân vật vĩ đại; thật là một vinh dự được gặp ngài.

Tổng thống Hoa kỳ cho biết rằng ông sê lợi dụng dịp này để bàn với Ðức Cha về một vấn đề của thế giới. Nhưng ông tin rằng Ðức Thánh Cha sẽ lắng nghe với tất cả tình yêu thương. Ngài là người luôn làm cho người ta cảm thấy tin tưởng.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page