Người nữ tu đã gợi nguồn cảm hứng

để thực hiện cuốn phim

cuộc tử nạn của Chúa Kitô

sẽ được phong chân phước

vào tháng 10 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người nữ tu đã gợi nguồn cảm hứng để thực hiện cuốn phim "cuộc tử nạn của Chúa Kitô" sẽ được phong chân phước vào tháng 10 năm 2004.

Vatican [Zenit 28/5/04] - Người nữ tu thần bí người Ðức mà những thị kiến đã gợi nguồn cảm hứng để thực hiện cuốn phim"Cuộc tử nạn của Chúa Kitô" sẽ được phong chân phước vào ngày 3/10/2004.

Văn phòng quốc vụ khanh Toà thánh loan tin này cho giáo phận Munster, bên Ðức.

Nữ tu Anna Katharina Emmerick, thuộc dòng thánh Augustinô, sinh năm 1774 tại Westphalia. Theo sắc lệnh tôn phong chân phước được Ðức hồng y José Saraiva Martins, người đứng đầu bộ phong thánh tuyên đọc, nữ tu Anna đã được in năm dấu thánh và nhận được những ơn phi thường để an ủi nhiều người đến thăm.

Bắt đầu từ năm 1813, nữ tu phải nằm liệt giường vì bệnh tật. Từ đó, chị chỉ sống bằng Thánh Thể. Trong những năm cuối cùng, chị sống bằng lời rao giảng và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.

Bị buộc phải rời bỏ nhà dòng sau cuộc xâm lăng của hoàng đế Napoléon, người nữ tu tàn tật và được năm dấu thánh cố gắng dùng tiếng thổ ngữ của mình để ghi lại những thị kiến hằng ngày của mình. Ông Clemens Brentano, một văn sĩ Ðức nỗi tiếng, đã gặp gỡ chị và được ơn trở lại. Từ năm 1818 đến năm 1824, ngày đêm ông túc trực bên giường bệnh của chị để ghi lại những thị kiến của chị.

Kết quả là của công việc đó là cuốn sách có tựa đề "Cuộc tử nạn đắng cay của Chúa Giêsu Kitô". Cùng với các Sách Tin Mừng, cuốn sách này đã gợi hứng cho nhà đạo diễn Mel Gibson thực hiện cuốn phim "Cuộc tử nạn của Chúa Kitô". Tính cho đến ngày 23/05/2004, cuốn phim đã thu được 603 triệu mỹ kim.

Giáo phận Vienna, Áo cũng loan báo rằng vào ngày 3/10/2004, Ðức thánh Cha cũng sẽ tôn phong chân phước cho vua Karl Von Habsburg, hoàng đế cuối cùng của Áo và quốc vuơng của Hungary.

Ðược công bố là hoàng đế nước Áo năm 1916, vua Karl Ðệ Nhất  đã thoái vị vào tháng 11 năm 1918, khi đế quốc Áo Hung tan rã. Ngài rời bỏ nước Áo vào tháng Ba năm 1919. Quốc vương đã sống lưu vong tại đảo Madeira, Bồ Ðào Nha và qua đời năm 34 tuổi.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page