Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

cổ võ các công dân Slovenia

trung thành với gia sản văn hoá

và tinh thần của mình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cổ võ các công dân Slovenia trung thành với gia sản văn hoá và tinh thần của mình.

Vatican [Zenit 28/05/2004] - Ðức Thánh Cha cổ võ các công dân Slovenia trung thành với gia sản văn hoá và tinh thần của mình.

Trong buổi tiếp kiến dành cho ông Anton Rop, thủ tướng Slovenia, Ðức Thánh Cha nói: "Tôi biết rằng Slovenia muốn đóng góp trong nỗ lực chung nhằm xây dựng Âu Châu thành một gia đình các dân tộc trong tự do và hợp tác, đồng thời bảo tồn bản sắc văn hoá và tinh thần của nó".

Ðức thánh Cha tin chắc rằng Slovenia có thể mang lại sự đóng góp ấy một cách hữu hiệu bởi vì đất nước này biết qui chiếu về những giá trị kitô, vốn là thành phần thiết yếu của lịch sử và văn hoá của nó.

Dân số Slovenia hiện nay là 1 triệu 9, trong số này 82 phần trăm là người công giáo. Truớc kia là một phần của Nam Tư, Slovenia đã tuyên bố độc lập năm 1991 và gia nhập Liên Hiệp Âu Châu hồi đầu tháng 5 năm 2004.

Thủ tuớng Rop đã cầm đầu một phái đoàn đến Roma để phê chuẩn một thoả hiệp giữa Toà Thánh và Slovenia về những vấn đề pháp lý, được ký tại Ljubljiana dạo tháng 12 năm 2001.

Theo đài phát thanh Vatican, đây là một thoả hiệp lịch sử, được phê chuẩn sau 10 năm thương thuyết. Quốc gia cựu cọng sản này đã nhìn nhận qui chế pháp lý của Giáo hội.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page