Những tín đồ đích thực là liều thuốc

chống lại chủ nghĩa khủng bố

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những tín đồ đích thực là liều thuốc chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Doha, Qatar [Zenit 27/05/2004] - Toà thánh khẳng định rằng những tín đồ đích thực: đó là liều thuốc chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu tại Hội nghị về đối thoại Hồi Giáo - Kitô giáo hiện đang diễn ra tại Qatat, đức hồng y Jean Louis Tauran, nguyên bộ truởng ngoại giao Toà thánh và hiện đang là Quản thủ thư viện và văn khố Vatican, nói như sau: "Các nhà lãnh đạo chính trị không có gì để phải sợ các tín đồ đích thực".

Ðức hồng y Tauran là một trong diễn giả chính tại Hội nghị được Uỷ Ban Toà Thánh về các mối quan hệ tôn giáo với Hồi giáo và Trung Tâm nguyên cứu Vùng Vịnh của Ðại học Qatar,  đồng tổ chức.

Ðức hồng y nói rằng những người tín hữu đích thực cũng là một liều thuốc chống lại mọi hình thức khủng bố.

Theo ngài, những người tín đồ đích thực xác tín rằng ngăn cản các anh em mình thực hành tôn giáo của họ, kỳ thị đối với người không đồng tôn giáo hay tệ hơn nhân danh tôn giáo để sát hại... là những hành động bỉ ổi xúc phạm đến Thiên Chúa và không có một quyền bính chính trị hay tôn giáo nào có thể biện minh cho những hành động như thế.

Ðức hồng y Tauran mô tả cuộc gặp gỡ như một chứng từ sống động về tình huynh đệ.

Ngài nói: "Cuộc gặp gỡ của chúng ta trước hết là một cuộc gặp gỡ của những người tín đồ. Bởi vì chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta là con cái của cùng một Thiên Chúa, chúng ta có thể chấp nhận những khác biệt của nhau và cùng nhau phục vụ xã hội, trong sự tôn trọng công lý, những giá trị luân lý và hoà bình".

Theo ngài, cuộc gặp gỡ cũng là một cuộc đối thoại giữa các tín đồ tuy thuộc hai tôn giáo khác nhau, nhưng có chung mẫu số là cùng thờ phượng Chúa, cùng tìm kiếm Chúa và cùng tin vào một  Chúa.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page