Bộ trưởng ngoại giao Toà Thánh

kêu gọi các nước chống chiến tranh Irak

hãy tham gia bình định xứ sở này

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bộ trưởng ngoại giao Toà Thánh kêu gọi các nước chống chiến tranh Irak hãy tham gia bình định xứ sở này.

Vatican [Zenit 27/05/2004] - Bộ trưởng ngoại giao Toà Thánh kêu gọi các nước đã từng chống lại cuộc chiến Irak hãy tham gia bình định xứ sở này.

Ðức tổng giám mục Giovanni Jajolo đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "Nguời đưa tin chiều" hôm thứ Năm 27/05/2004.

Ðức Cha Jajolo nói rằng ngày nay Hoa kỳ có vai trò tiên quyết trên bình diện thế giới, do đó nước này cũng phải đề ra những biện pháp phù hợp với những giá trị tinh thần cao quí nhứt đã được viết lên trong Hiến Pháp của nó.

Nhận định về cuộc gặp gở sắp tới giữa Ðức Thánh Cha và tổng thống Hoa kỳ, vị bộ truởng ngoại giao của Toà Thánh tin rằng đây là dịp để tái khẳng định những cam kết xây dựng hoà bình và tình liên đới giữa các dân tộc.

Trả lời cho câu hỏi liên quan đến việc Toà Thánh chống lại cuộc chiến Irak, đức cha Lajolo nói "Chúng ta cần phải nhìn về phía trước".

Ngài khẳng định rằng tất cả mọi lực lượng chính trị có trách nhiệm cần phải có một nỗ lực tập thể nhằm mang lại những điều kiện sống bình thuờng cho Irak càng sớm càng tốt cũng như trả lại chủ quyền, tự do, phẩm giá và những viễn tượng cho một tương lai tốt đẹp hơn cho xứ sở này.

Ðức Cha Lajolo đề cao sứ mệnh cao cả của các quân nhân Hoa kỳ trong giai đoạn hiện nay.

Về việc các binh sĩ Mỹ tra tấn các tù binh Irak, đức cha Lajolo nói rằng Hoa kỳ cần phải đền bù thiệt hại này bằng cách quan tâm hơn đến tình cảm tôn giáo và tinh thần của nhân dân Irak.

Ngài cho rằng một trong những giá trị của các nước dân chủ là chính phủ các nước này có đủ can đảm để nhìn nhận và sửa lại những sai trái của mình. Ngài nói: " Ðây là một trong những giá trị của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có thể hãnh diện về điều đó".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page