Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

được trao tặng huy chương

kỷ niệm 300 năm ngày thành phố

St Petersburg được thành lập

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II được trao tặng huy chương kỷ niệm 300 năm ngày thành phố St Petersburg được thành lập.

Vatican [Zenit 27/05/2004] - Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II đã được hội đồng lập pháp của thành phố St Petersburg trao tặng huy chương kỷ niệm 300 năm ngày thành phố được thành lập.

Thành phố St Petersburg, dưới thời cọng sản bị đổi thành Leningrad, sinh quán của đương kiêm tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, đã cử hành lễ kỷ niệm 300 năm thành phố được xây dựng hồi cuối tháng 5 năm 2003. Cao điểm của biến cố là cuộc gặp gở qui tụ trên 40 vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới.

Ngỏ lời bằng tiếng Nga với ông Sêrgevich Rimmer và phái đoàn, Ðức thánh Cha nói rằng việc trao tặng huy chương cho ngài là một cử chỉ nói lên mối quan hệ mãnh liệt giữa thành phố St Petersburg và Toà Thánh trong ba thế kỷ qua. Thành phố này vốn là cửa ngõ dẫn vào Liên Bang Nga. Tất cả mọi thứ đều nói lên cuộc đối thoại về văn hoá, tinh thần, nghệ thuật và nhân bản giữa Tây Âu và Ðông Âu.

Ðức Thánh Cha bày tỏ ước muốn rằng cử chỉ xây dựng và cởi mở này sẽ tiếp tục tạo ra ảnh hưởng tích cực cho việc thông cảm nhau giữa các dân tộc với những truyền thống nhân bản, tôn giáo và tinh thần khác nhau.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page