Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô

trước giờ Kinh Lay Nữ Vương Thiên Ðàng

Chúa Nhật 23 tháng 5 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô trước giờ Kinh Lay Nữ Vương Thiên Ðàng Chúa Nhật 23 tháng 5 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 30/05/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật ngày 23 tháng 5 năm 2004, là Chúa Nhật lễ Chúa Lên Trời và là Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội, nên trước khi xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC đã nói vài lời về ý nghĩa của hai việc cử hành nầy (tức Biến cố Chúa Lên Trời và Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội). Mở  đầu bài ngỏ, ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Tại Italia và tại những quốc gia khác nữa, Chúa Nhật hôm nay (23/05/2004) là  ngày lễ phụng vụ trọng kính Chúa Lên Trời; Lễ nầy biểu lộ cho chúng ta biết nhân tính, một khi đã được Chúa Kitô lãnh nhận và cứu chuộc, thì đã được Người đưa vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa như  thế nào.

Vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên nầy, Giáo hội Công giáo cử hành ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội. Với chú tâm và thiện cảm, Giáo Hội hướng về những ai hoạt động trong lãnh vực rộng lớn nầy, và mong muốn thiết lập cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở với họ để khuyến khích họ dấn thân phục vụ cho tiến bộ đích thực của nhân loại.

Năm nay (2004), chủ đề mà chúng ta đã được mời gọi suy nghĩ là: "Những phương tiện truyền thông xã hội trong gia đình: một sự liều lĩnh và là sự phong phú".  Nhờ vào những phương tiện kỹ thuật tân tiến, nhiều gia đình được trực tiếp bước vào kho tàng bao la của truyền thông và thông tin, và rút ra từ đó dịp thuận tiện cho công việc giáo dục, cho công việc phong phú hóa nền văn hóa và phát triển tinh thần. Tuy nhiên những phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể gây thiệt hại cho gia đình, khi các phương tiện nầy trình bày một cái nhìn không tương xứng và cả méo mó về sự sống, về chính gia đình, về tôn giáo và luân lý.

Như thế cần học biết xử dụng những phương tiện truyền thông xã hội nầy một cách khôn ngoan và thận trọng. Ðây là bổn phận có liên quan trước tiên đến những bậc làm cha mẹ, những kẻ chịu trách nhiệm cung cấp nền giáo dục lành mạnh và quân bình cho con cái. Ðây cũng là một trách vụ của những cơ cấu công, được mời gọi thiết lập những biện pháp điều hướng có khả năng bảo đảm cho những phương tiện truyền thông xã hội biết luôn luôn tôn trọng sự thật và công ích.

Trong những ngày trước lễ Hiện Xuống, chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria mà cầu xin Thiên Chúa ban xuống Chúa Thánh Thần, để trợ giúp cho những ai hoạt động trong lãnh vực truyền thông xã hội biết chu toàn công việc với sức hăng say tông đồ đích thực.

 

Sau những lời trên ÐTC xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng.

Sau khi ban phép lành cho dân chúng, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc những nhóm đặc biệt các tín hữu hành hương Roma. ÐTC cầu chúc cho những ngày lưu trú tại Roma mang đến cho họ niềm vui và làm cho tình thương của họ đối với giáo hội được trở nên sâu đậm hơn.

Một cách đặc biệt, ÐTC nhắc đến việc ngài đã cử Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re đại diện ngài đến chủ tọa lễ kỷ niệm 750 năm thánh hiến Vương Cung Thánh Ðường kính thánh Phanxicô Assisi tại thành phố Assisi. ÐTC gởi lời chào Ðức Hồng Y, Ðức Giám Mục tại Assisi, các cộng đoàn tu sĩ Phanxicô, các cấp thẩm quyền và các tín hữu hiệp nhau trong dịp cử hành long trọng nầy. ÐTC xin thánh Phanxicô, quan thầy của Italia, khẩn cầu cho toàn thể đất nước Italia được nhìn về tương lai với niềm hy vọng, và được sống trong hòa thuận và tình liên đới. ÐTC cũng đã nhắc rằng vào chiều thứ Bảy (29/05/2004) áp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngài cử hành kinh chiều tại Ðền Thờ Thánh Phêrô và mời gọi tất cả mọi tín hữu, nhất là những thành viên của các phong trào canh tân  trong Chúa Thánh Thần, hãy đến tham dự buổi canh thức cầu nguyện nầy, để xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy trên mỗi tín hữu cũng như trên toàn thể giáo hội.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page