Chương Trình chuyến viếng thăm

của ÐTC Gioan Phaolô II

tại Thụy Sĩ từ ngày 5 đến 6/06/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương Trình chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Thụy Sĩ từ ngày 5 đến 6/06/2004.

Tin Vatican (Apic 17/05/2004) - Hôm thứ Hai 17 tháng 5 năm 2004, Tòa Thánh đã chính thức công bố chương trình viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Thụy Sĩ trong vòng hai ngày: thứ Bảy mùng 5 và Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 năm 2004. Ðây là chuyến viếng thăm quốc tế đầu tiên của năm 2004, và là chuyến viếng thăm thứ 103, kể từ khi Ðức Thánh Cha được chọn lên kế vị thánh Phêrô, tháng 10 năm 1978, đến nay (2004). Mục đích chính của chuyến viếng thăm là gặp gỡ các bạn trẻ Thụy Sĩ, dịp Ðại Hội Giới Trẻ Toàn Quốc Thụy Sĩ  lần đầu tiên, theo chủ đề: Hãy Chỗi Dậy! Xét vì tình trạng sức khỏe của ÐTC, nên chương trình đã được xếp nhẹ hơn những lần viếng thăm quốc tế khác.

- ÐTC sẽ rời Roma lúc 9.30 sáng ngày mùng 5 tháng 6 năm 2004, và sẽ đến phi trường quân sự gần thủ đô Berne, lúc 11.30 phút trưa. ÐTC sẽ gặp tổng thống Thụy Sĩ tại đây, rồi đi thẳng thủ đô Bern. Theo thói quen, khi đến thăm quốc gia nào, thì ÐTC cư ngụ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại quốc gia đó. Tuy nhiên, lần viếng thăm Thụy Sĩ ngày 5~6/06/2004, ÐTC sẽ không cư ngụ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, mà sẽ cư ngụ tại Nhà Dòng của Các Nữ Tu Bác Ái của Thập Giá Chúa. Tại Ðây, người ta sẽ dọn cho ÐTC một nơi nghỉ có đầy đủ những trang bị y tế, để hỗ trợ cho tình trạng sức khỏe hiện nay của ngài.

- Vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày thứ Bảy mùng 5 tháng 6 năm 2004, ÐTC sẽ gặp gỡ lần thứ nhất các bạn trẻ công giáo Thụy Sĩ  tại Tòa Nhà Thể Thao Trợt Nước Ðá ở thủ đô Berne.

- Sang ngày hôm sau, mùng 6 tháng 6 năm 2004, lúc 10 giờ sáng, ÐTC sẽ dâng thánh lễ Chúa Nhật cho các bạn trẻ toàn quốc tại Cánh Ðồng Cỏ trước Toà Nhà Triển Lãm Bea Bern. Buổi chiều, ÐTC gặp Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ  và sau đó gặp các Thành Viên của Hiệp Hội Những Cựu Bảo Vệ Thụy Sĩ  đã làm việc tại Vatican. ÐTC sẽ rời thủ đô Bern lúc 7 giờ chiều và dự trù về đến Roma lúc 9 giờ tối ngày 6/06/2004.

Chuyến viếng thăm hai ngày từ 5~6/06/2004 là chuyến viếng thăm Thụy Sĩ lần thứ  III. Lần thứ nhất, ÐTC chỉ viếng thăm ngắn ngủi tại thành phố Genève, ngày 15 tháng 6 năm 1982. Lần thứ hai, ÐTC đến thăm nhiều  địa điểm tại Thụy Sĩ trong vòng sáu ngày, từ ngày 12 đến 17 tháng 6 năm 1984. Và lần lần thứ III (từ ngày 5 đến 6/06/2004), chỉ tại thủ đô Bern, để gặp các Bạn Trẻ than dự Ðại Hội Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ nhất. Ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng 10,000 bạn trẻ đến gặp ÐTC.

Theo bản thống kê chính thức của năm 2000, thì  41.8% dân chúng Thụy Sĩ là tín hữu công giáo roma. 33% dân chúng thuộc giáo hội tin lành cải cách. Có 11% dân chúng Thụy Sĩ  tuyên bố mình không thuộc về giáo hội hay cộng đoàn tôn giáo nào cả. Phần còn lại thuộc về những cộng đoàn tôn giáo nhỏ khác. Chẳng hạn như Do thái giáo chỉ chiếm 0,2% dân số Thụy Sĩ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page