Phỏng Vấn  Linh Mục Claudio Rossini

giám đốc Nhà Phát Hành Vatican

về Tập Sách Mới Nhất của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn  Linh Mục Claudio Rossini, giám đốc Nhà Phát Hành Vatican, về Tập Sách Mới Nhất của ÐTC Gioan Phaolô II.

(Radio Veritas Asia - 18/05/2004) - Thứ Ba 18 tháng 5 năm 2004, ngày Mừng Sinh Nhật thứ  84 của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, được ghi dấu đặc biệt do bởi việc phát hành Tập Sách mới nhất của ngài, có tựa đề là: "Hãy Chỗi Dậy và Bước Ði!" Theo linh mục Claudio Rossini, Giám Ðốc Nhà Phát Hành Vatican, thì Tập Sách là một lời mời gọi sống tinh thần tích cực lạc quan. Tập Sách đã được ÐTC viết bằng tiếng BaLan, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2003, để kể lại kinh nghiệm 20 năm thi hành thừa tác vụ giám mục tại Crakovia, BaLan. Trong bài phỏng vấn sau đây, Linh Mục ROSSINI cho chúng ta biết thêm vài chi tiết về Tập Sách mới nhất nầy.

Hỏi: Thưa Cha, Xin Cha cho biết về lời văn của Tập Sách nầy là như thế nào?

Ðáp: Ðọc  qua Tập Sách, người ta có thể ghi nhận Tập Sách  có lối hành văn thật sáng sủa, giúp cho việc  đọc sách được dễ dàng. Ðức Thánh Cha nhìn lại những kỷ niệm của kinh nghiệm mục vụ giám mục trong vòng 20 năm tại BaLan. Cách đây 8 năm, ngài đã kể lại kinh nghiệm của đời linh mục trong tập sách có tựa đề là "Hồng Ân và Mầu Nhiệm". Tập Sách mới nhất vừa được phát hành nói lên những đường hướng giáo lý, những  gốc rễ, những hình ảnh của thừa tác vụ giám mục của Ðức Thánh Cha; và sau đó những điều nầy được thể hiện trong giáo huấn của ngài như là Giám Mục Roma. Khi đến 84 tuổi, dường như ÐTC muốn cống hiến cho chúng ta những chìa khóa để hiểu được kinh nghiệm của ngài như là giám mục và như là giáo hoàng.

Hỏi: Thưa Cha, Tác quyền của tập sách thuộc về Nhà Phát Hành Vatican, nhưng tập sách  lại được nhà xuất bản Mondadori phát hành; và nhà xuất bản nầy lại ký hợp đồng với những nhà xuất bản khác nữa trên thế giới. Xin Cha cho biết lý do tại sao như vậy?

Ðáp: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trao Tập Sách của ngài cho Nhà Phát Hành Vatican, vào tháng Giêng vừa qua (tháng Giêng năm 2004). Vấn đề là làm sao để Tập Sách được phân phối trên khắp thế giới, theo thể thức "dây chuyền từ" nhà xuất bản nầy sang nhà xuất bản khác, với khả thể làm cho Tập Sách được chuyển dịch không những sang các thứ tiếng chính trên thế giới, mà còn sang cả các thứ tiếng  ít thông dụng hơn. Nhà Phát Hành Vatican  đã nghiên cứu về thị trường sách trên thế giới, và đã chú ý đến ba Nhà Phát Hành. Rồi sau đó chỉ chọn một, là Nhà Phát Hành Mondadori, vì lý do cách đây 10 năm, Nhà Xuất Bản nầy đã hành xử  tốt đẹp trong việc phát hành tập sách "Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng", và cũng vì nhà Xuất Bản nầy có giao tiếp với những nhóm Nhà Xuất Bản chính trên thế giới. Chúng tôi đã liên lạc với nhà xuất bản Mondadori và chỉ trong thời gian ngắn là ký xong hợp đồng xuất bản. Như thế, vào ngày thứ Ba 18 tháng 5 (năm 2004), Tập Sách được phát hành tại Italia, tại BaLan, Ðức, Pháp và Tây Ban Nha. Sau nầy, sẽ có ấn bản bằng tiếng Anh và Bồ Ðào Nha; thật ra, hai ấn bản nầy hiện đang được in  sắp xong. Tập Sách mới nhất của Ðức Thánh Cha, chắc chắn sẽ được giới truyền thông quốc tế chú ý đến.

Hỏi: Thưa Cha, số tiền thu được do tác quyền của Tập Sách sẽ được  xử dụng như thế nào?

Ðáp: Theo hiệp đồng, số tiền thu do tác quyền sẽ được Nhà Phát Hành Vatican nhận, thay mặt cho Ðức Thánh Cha. Nhà Phát Hành Vatican sẽ dành số tiền nầy cho công việc từ thiện, theo ý của Ðức Thánh Cha. Ðức Thánh Cha muốn xử dụng số tiền nầy như thế nào, là hoàn toàn tùy ý ngài. Tôi còn nhớ rằng, cách đây 10 năm, sau khi xuất bản tập sách "Bước qua ngưỡng cửa Hy vọng", có một biến cố khẩn trương nghiêm trọng là những cuộc thãm sát tại Rwanda và Burundi, và cuộc chiến vùng Balkans. Một phần số tiền thu được đã được dùng để trợ giúp cho dân chúng tại Rwanda và Burundi, và một phần tiền khác thì được dùng cho công cuộc tái thiết tại vùng Balkans. Số tiền trợ giúp nầy đã được dùng để xây lại những nhà thờ cho Giáo hội Công giáo và  những nhà thờ Chính thống giáo tại những quốc gia vùng Balkans bị tàn phá bởi cuộc chiến.

Khi tiền tác quyền của Tập sách mới nhất nầy được thu về, Ðức Thánh Cha sẽ quyết định phải xử dụng như thế nào, tùy theo hoàn cảnh lúc đó.

Hỏi: Thưa cha, cha là nhà xuất bản những sách của ÐTC. Trong tương lai, Ðức Thánh Cha còn dự trù viết những sách nào nữa hay không?

Ðáp: Ðức Thánh Cha đã khỏe lại, sau khi trải qua những lúc khủng hoảng sức khỏe trong thời gian mừng lễ kỷ niệm 25 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô. Ngài đã trở lại với những sinh họat bình thường, với cuộc tiếp kiến chung vào mỗi ngày thứ Tư, với những cuộc tiếp kiến các nhóm khác nhau, như chúng ta biết qua các tin tức. Vì thế, chúng ta không nên đóng lại tương lai. Hiện tại, chúng ta hãy tập trung vào tập sách mới nhất nầy. Tập sách cống hiến cho chúng ta nhiều lý do để được khuyến khích.

Hỏi: Thưa Cha, tựa đề của Tập Sách : "Hãy Chỗi dậy và bước đi!" là tựa đề nguyên thủy. Cha giải thích ý nghĩa của tựa đề nầy như thế nào?

Ðáp: Vào khởi đầu ngàn năm thứ ba, Ðức Thánh Cha hướng dẫn giáo hội, các anh em giám mục của ngài và tất cả mọi người thiện chí, nhìn đến tương lai, và học lấy bài học biết nhận ra điều tích cực lạc quan mà Thiên Chúa đưa vào trong lịch sử, học nhìn thấy rằng chính Thiên Chúa là Ðấng hướng dẫn lịch sử nhân loại. Ðó là ý nghĩa của Tập sách. Vị giáo hoàng cao niên, với hạng tuổi cao và bệnh tật, tiếp tục con đường đang đi, và là kẻ đầu tiên mời gọi chúng ta hạy sống lạc quan. Ngài nói với chúng ta: Hãy chỗi dậy và bước đi! Ðây là giây phút "chỗi dậy" trong thế giới văn hóa, trong giáo lý, trong giới trẻ, và trong mọi môi trường sinh sống... Ðó là sứ điệp của Tập Sách Tự Truyện mà ÐTC giờ đây trao vào tay chúng ta.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page