ÐTC tiếp chung nhóm thứ III

các giám mục Hoa Kỳ về Roma

viếng Mộ Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp chung nhóm thứ III các giám mục Hoa Kỳ về Rôma viếng Mộ Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô.

Tin Vatican (Apic 6/05/2004) - Sáng thứ Năm mùng 6 tháng 5 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp chung nhóm thứ III các giám mục Hoa Kỳ, về Roma viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, và tường trình về giáo hội địa phương. Ðây là nhóm các giám mục thuộc hai giáo tỉnh Detroit và Cincinati, được ÐTC tiếp riêng từng vị trước trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 8 tháng 5 năm 2004.

Ðược biết, năm 2004, đến phiên các vị giám mục Hoa Kỳ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô theo như giáo luật định, cứ mỗi 5 năm một lần. Và tất cả các giám mục Hoa Kỳ được chia ra làm 14 nhóm. Theo chương trình dự định cho mỗi nhóm, thì ÐTC tiếp riêng từng vị trước, rồi sau đó tiếp chung tất cả các vị trong nhóm; và chỉ trong lần tiếp chung nhóm, ÐTC mới có bài diễn văn cho các ngài.

Khi tiếp chung nhóm thứ nhất, ÐTC đã nói lên sự tin tưởng của ngài vào Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, mặc cho những gương xấu lạm dụng tình dục đã xảy ra. Khi tiếp nhóm thứ hai, ÐTC đã nhấn mạnh đến thừa tác vụ thánh hóa của Giám Mục và xác nhận việc thi hành quyền chủ chăn cần được thiết lập trên đời sống thánh thiện của vị giám mục.

Trong lần tiếp chung nhóm thứ  III, vào sáng thứ Năm mùng 6 tháng 5 năm 2004, ÐTC đã mời gọi các giám mục Hoa Kỳ hãy sống gần gủi với hàng giáo sĩ của mình và canh chừng cho có việc huấn luyện tốt các ứng sinh lên chức linh mục, nhất là huấn luyện sống đời độc thân và nhân đức khiết tịnh.

ÐTC đã nói như sau: "Một việc huấn luyện tốt các ứng sinh lên chức linh mục sống khiết tịnh và độc thân, là yếu tố thiết yếu kết thành toàn bộ công việc giảng dạy trong chủng viện." ÐTC cũng lưu ý cần phải có việc huấn luyện thần học vững chắc và đúng với giáo huấn của Giáo Hội. ÐTC nhấn mạnh đây là trách nhiệm đích thân của vị giám mục như là chủ chăn của giáo phận, và trách nhiệm nầy không thể ủy thác cho người khác. ÐTC nói: "Vị giám mục phải làm tất cả những gì thuộc quyền hạn mình, để khuyến khích các linh mục sống trung thành với ơn gọi của họ và với những đòi buộc của một đời sống theo tiếng gọi mà họ đã lãnh nhận."

Cuối cùng, ÐTC cũng đã không quên nhìn nhận và khen ngợi sự tận tụy và trung thành làm việc của nhiều linh mục Hoa Kỳ, nhất là của những vị trung thành đáp trả những đòi buộc hằng ngày của thừa tác vụ tại giáo xứ. Ngài khuyến khích các giám mục hãy thiết lập lại những mối giây hiệp nhất huynh đệ giữa hàng giáo sĩ, và hãy thường xuyên đến thăm chủng viện, để hiểu biết những linh mục tương lai của giáo phận mình.

Ðược biết, trong những ngày từ mùng 9 đến 15 tháng 5 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ tiếp nhóm thứ IV các giám mục Hoa Kỳ, đến từ hai tiểu bang California và Nevada, và từ đảo Hawai.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page