Những nhà lãnh đạo

các giáo hội Kitô tại Âu Châu

vui mừng về sự việc Liên Hiệp Âu Châu

được nới rộng thêm 10 quốc gia nữa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Âu Châu vui mừng về sự việc Liên Hiệp Âu Châu được nới rộng thêm 10 quốc gia nữa.

 Tin Vatican : (Apic 30/04/2004) - Các nhà lãnh đạo các cộng đoàn giáo Hội Kitô tại Âu Châu vui mừng vì sự việc Liên Hiệp Âu Châu  được nới rộng thêm những thành viên mới, bắt đầu  từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 2004. Ðó là các quốc gia thuộc miền Ðông Âu và Nam Âu. Nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ của những chia rẽ mới.

Trong một buổi cử hành đại kết tại thủ đô Bruxelles, Vương Quốc Bỉ, giữa những anh chị em tin lành, công giáo và chính thống giáo, Mục sư người Pháp, Jean arnold de Clermont đã lên tiếng nói rằng Liên Hiệp Âu Châu như vừa được nới rộng thêm, cần phải được thiết lập trên những giá trị như sự công bằng.

Trong số các quốc gia vừa được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, người ta có thể kể ra danh sách say đây: Estoni, Hungari, Lettoni, Lithuani, quốc gia đão Malta, BaLan, Slovaqui, Sloveni, và cộng hòa Tcheque. Với con số những thành viên mới gia nhập, Liên Hiệp Âu Châu kết thành khối kinh tế mạnh nhất trên thế giới, với tổng cộng dân số là 455 triệu người.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page