ÐTC gởi vị đại diện ngài

Ðức Hồng Y Camillo RUINI

đến tham dự lễ kỷ niệm 100 năm

thành lập Hội Ðường Do Thái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC gởi vị đại diện ngài, Ðức Hồng Y Camillo RUINI, đến tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Ðường Do Thái.

Tin Roma (Apic 24/04/2004) - ÐTC Gioan Phaolô II sẽ không đến thăm Hội Ðường Do Thái tại Roma, vào ngày 23 tháng 5 năm 2004, nhân dịp Hội Ðường mừng kỷ niệm 100 năm thành lập. Tuy nhiên, ÐTC gởi vị đại diện ngài, Ðức Hồng Y Camillo RUINI, đến tham dự lễ kỷ niệm nầy. Cùng đi với Ðức Hồng Y RUINI, có Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô, và cũng là chủ tịch Ủy Ban Liên lạc với Do Thái Giáo.

Ðược biết, ÐTC Gioan Phaolô II đã thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử Hội Ðường Do Thái,  vào tháng Tư năm 1986. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Hội Ðường Do Thái ở Roma, và như thế, góp phần cải thiện những liên lạc giữa Do thái giáo và Công giáo.

Khi được tin ÐTC không thể đến thăm Hội Ðường Do Thái tại Roma, vị Ðại Giáo Trưởng Riccardo di Segni của cộng đoàn Do Thái tại Roma, đã phát biểu như sau: "Chúng tôi cảm thấy buồn, mặc  dù chúng tôi thông cảm với quyết định của Ðức Gioan Phaolô II. Ðàng khác, chúng tôi sẽ đón tiếp những vị đại diện của ngài, với hết  mọi danh dự có thể dành cho các vị".

Phần giới báo chí tại Roma, sau khi biết tin ÐTC Gioan Phaolô II không đến thăm Hội Ðường Do Thái vào cuối tháng 5 năm 2004, thì vài hãng tin vội vàng giải thích rằng ÐTC Gioan Phaolô II không đến thăm Hội Ðường Do Thái tại Roma, là vì muốn làm áp lực trên chính phủ Israel đang làm ngơ đối với những lời can thiệp của ÐTC, mà tiếp tục ám sát những vị lãnh đạo phong trào vũ trang giải phóng Palestine và không hay chậm cấp chiếu khán nhập cảnh và thẻ cư trú tại Israel cho các linh mục tu sĩ  của giáo hội công giáo.

Nhưng Tòa Thánh Vatican đã lên tiếng lưu ý rằng có sự phân biệt rõ ràng giữa quốc gia Israel, như là một thực thể chính trị, và do thái giáo, như là một thực thể tôn giáo.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page