Các tổ chức phi chính phủ

đã thu nhận được 750,000 chữ ký

yêu cầu nhắc đến phần gia tài kitô

trong Hiến Pháp của Liên Hiệp Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tổ chức phi chính phủ đã thu nhận được 750,000 chữ ký yêu cầu nhắc đến phần gia tài kitô trong Hiến Pháp của Liên Hiệp Âu Châu.

Tin Bruxelles (Apic 14/04/2004) - Hôm thứ Tư, 14 tháng 4 năm 2004, Nữ dân biểu người Pháp, bà Elisabeth Montfort, đã cho biết rằng các tổ chức phi chính phủ, đại diện cho 55 triệu người tại  Âu Châu, đã thu nhận được 750,000 chữ ký, yêu cầu nhắc rõ ràng đến phần gia tài kitô trong Hiến Pháp mới của Liên Hiệp Âu Châu.

Trong khi Bản Văn của Tân Hiến Pháp Liên Hiệp Âu Châu được đưa ra thảo luận lần thứ hai,  tầm quan trọng của 750,000 chữ ký là điều không thể nào làm ngơ được. Thể theo quyết định của những vị lãnh đạo các chính phủ của các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Âu Châu, thì những bàn thảo về bản văn của Tân Hiếp Pháp Âu Châu phải kết thúc trong vòng 6 tháng đầu của năm 2004.

Theo Thủ Tướng Ái Nhỉ Lan, Ông Bertie Ahern, hiện là Chủ Tịch theo phiên của Liên Hiệp Âu Châu, thì  Bản Văn của Tân Hiến Pháp Âu Châu còn gần 30 vấn đề cần được thảo luận. Và một trong số 30 vấn đề nầy là phần nhập đề của Tân Hiến Pháp, trong đó có nhắc đến phần gia tài văn hóa, tôn giáo và nhân bản của Âu Châu, nhưng lại không có nhắc một cách rõ ràng đến phần gia tài của kitô giáo cho âu châu. Vì thế mà có cuộc tranh cãi như hiện nay.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page