Ðức Hồng Y Jean Louis TAURAN

cựu ngoại trưởng Tòa Thánh

cho rằng cuộc khủng hoảng Do Thái - Palestine

là Mẹ của mọi cuộc khủng hoảng hiện nay

tại Vùng Trung Ðông

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Jean Louis TAURAN, cựu ngoại trưởng Tòa Thánh cho rằng cuộc khủng hoảng Do Thái - Palestine là Mẹ của mọi cuộc khủng hoảng hiện nay tại Vùng Trung Ðông.

Tin Vatican (Apic 1/04/2004) - Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, cựu ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican, và hiện là Thư Viện Trưởng Thư Viện Vatican, đã tuyên bố rằng: cuộc khủnghoảng Israel-Palestine là mẹ của mọi cuộc khủng hoảng tại Trung Ðông. Ðức Hồng Y đã bày tỏ lập trường trên hôm ngày 31 tháng 3 năm 2004, nhân dịp giới thiệu Tập sách của ông Jim Nicholson, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh Vatican; tập sách có tựa đề như sau: "Hoa Kỳ và Toà Thánh Vatican, một con đường dài".

Ðức Hồng Y cho biết ngài nói về cuộc khủng hoảng Israel-Palestine, với tư cách cá nhân, và cho biết ngài lấy làm tiếc vì vấn đề không cũng không được đề cập đến trong tập sách của Ông  Jim Nicholson. Ðức Hồng Y nói: "Tôi có thể làm chứng rằng vấn đề đã nằm ở trung tâm của tất cả mọi cuộc nói chuyện mà Ðức Gioan Phaolô II, các vị phụ tá của ÐTC, đã có với chính quyền Hoa Kỳ, trong những năm qua, với sự nhắc nhớ đặc biệt đến những nơi Thánh.

Theo Ðức Hồng Y, hai phe Do Thái và Palestine hãy mau bắt đầu lại cuộc đối thoại và thương thuyết với sự trợ giúp của Cộng đồng quốc tế. Ðức Hồng Y Tauran nói lên nhận định của ngài rằng "Hòa bình tại Thánh Ðịa có thể thay đổi toàn diện vùng nầy. Hòa Bình cho  phép khơi dậy những năng lực và những tài nguyên, để phát triển kinh tế; Hòa bình  có thể cũng cố cho xã hội dân sự và nền dân chủ của những xã hội nầy; Hòa bình có thể loại bỏ tất cả mọi lý do dẫn đưa các nhóm quá khích đến bạo hành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page