Giới Thiệu Thư của ÐTC

gởi cho các linh mục

nhân ngày thứ Năm Tuần Thánh

năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới Thiệu Thư của ÐTC gởi cho các linh mục nhân ngày thứ Năm Tuần Thánh năm 2004.

Tin Vatican (VIS 6/04/2004) - Sáng thứ Ba, mùng 6 tháng 4 năm 2004, Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, tổng trưởng, và Ðức Tổng Giám Mục Csaba Ternyak, tổng thư ký Bộ Giáo Sĩ, đã mở cuộc họp báo nơi phòng báo chí của Tòa Thánh Vatican, để giới thiệu Bức Thư ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho các linh mục nhân ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm 2004.

Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos đã nhấn mạnh đến ba điểm chính của Bức Thư:

- Ðiểm thứ nhất là mối tương quan sâu xa giữa bí tích Thánh Thể và chức tư tế thừa tác.

- Ðiểm thứ hai là bản chất thánh thiêng và không thể thay thế được của thừa tác vụ tư tế.

- Và điểm thứ ba là việc mục vụ ơn gọi.

Ðể làm nổi bật điểm thứ hai của bức thư --- bản chất thánh thiêng và không thay thế của chức tư tế thừa tác --- Ðức Hồng Y Hoyos đã trích lại đoạn Thư sau đây: "Ðức Tin cho phép chúng ta khám phá rằng Chúa Kitô hiện diện nơi các linh mục, ngõ hầu thế giới có thể hiểu được rằng sự hòa giải nhờ qua Thập Giá, mà hoa trái là Bí Tích Thánh Thể, không phải là một hành động riêng rẽ đã xảy ra trong một lúc nào đó và tại một nơi nhất định rồi thôi, nhưng là hành động vượt qua những phạm trù của cuộc sống trên trần gian, và mãi mãi tiếp tục trong thời gian, cho đến khi Chúa Kitô ngự đến vào lúc kết thúc trần gian".

Về điểm thứ ba của bức thư --- tức việc mục vụ ơn gọi ---, Ðức Hồng Y lưu ý rằng --- theo thư ÐTC gởi cho các linh mục --- việc cầu nguyện cho các ơn gọi "phải đi đôi với việc chăm sóc mục vụ ơn gọi, nhắm giúp hiểu rằng cuộc sống là một ơn gọi, và rằng Thiên Chúa kêu gọi vài người trong chúng ta theo Ngài cách gần gủi hơn, trong sự hiệp thông với Ngài và trong việc hiến thân. Vì thế, các gia đình kitô có sứ mạng quan trọng và quý giá cũng như có một trách nhiệm đối với ơn gọi, nhất là qua giáo xứ, để giúp cho những ai được Chúa gọi biết đáp ứng một cách quảng đại và đầy ý thức."

Về phần Ðức Tổng Giám Mục Csaba Ternyak, Tổng Thư Ký Bộ giáo sĩ, trong bài giới thiệu thư của ÐTC cho các linh mục, Ðức Tổng Giám Mục đã nhắc đến con số thống kê về các linh mục trên thế giới như sau: vào cuối năm 2001, tổng số những vị có chức tư tế thừa tác (gồm các linh mục, giám mục và thầy phó tế) là 405,067, trong khi tổng số vào năm 1961 là 404,082. Ðức Tổng Giám Mục Ternyak nhận định như sau: "Cần trực tiếp ngỏ lời với các bạn trẻ để chỉ cho họ nhìn thấy nét đẹp của chức tư tế trong Giáo hội Công giáo; chức tư tế thừa tác nầy đã được sống trọn vẹn với con tim đầy tình yêu đối với Thiên Chúa và anh chị em, bởi những con người đã cảm nghiệm hạnh phúc được tận hiến chính bản thân và sự tự do củamình, để phục vụ anh chị em. Một trong những yếu tố căn bản của mục vụ ơn gọi là chính vị linh mục sống trung thành với ơn gọi và hăng say chu toàn tác vụ. Giáo Hội cần đến những con người say mê yêu mến Bí Tích Thánh Thể, để giúp cho các bạn trẻ mộ mến Bí Tích Thánh Thể và khám phá ơn gọi của họ.

Vào cuối cuộc họp báo, Ðức Hồng Y Hoyos  loan báo Ðại Hội Thế Giới Các Linh Mục năm 2004, sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 22 tháng 10 năm 2004, tại MALTA, với chủ đề: "Linh Mục,  kẻ đào luyện các vị thánh trong ngàn năm thứ ba." Ðược biết Ðại Hội Quốc Tế Các Linh Mục năm 2003, đáng lý đã được tổ chức tại Lộ Ðức vào tháng 10 năm 2003, nhưng vì công nghị hồng y và lễ phong chân phước cho Mẹ Têrêsa Calcutta, nên Ðại Hội vào giờ chót bị hủy bỏ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page