ÐTC Gioan Phaolô II

sẽ không đến thăm Áo Quốc

trong hai ngày 22 và 23/05/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ không đến thăm Áo Quốc trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2004.

Tin Roma (Apic 21/03/2004) - Ðức Gioan Phaolô II sẽ không đi thăm Áo Quốc trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2004, nhân dịp lễ bế mạc cuộc Gặp Gỡ Những Người Công Giáo Trung Ðông Âu, tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Mariazell. Hôm ngày 19 tháng 3 năm 2004, ÐTC đã cử Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh, làm "đặc sứ" của ngài cho biến cố nầy.

Ban tổ chức  dự trù sẽ có khoảng từ 60 đến 80 ngàn người công giáo, từ 8 quốc gia miền Trung và Ðông Âu, đến tham dự Cuộc Gặp Gỡ, do Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Viêna chịu trách nhiệm tổ chức.  Ðược biết  5 trong số 8 quốc gia nầy sẽ được nhập vào Liên Hiệp Âu Châu, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2004.

 Về chuyến viếng thăm của ÐTC được dự trù tại Thụy Sĩ, trong hai ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2004, thì mãi cho đến nay, vẫn  chưa được quyết định chắc chắn, mặc dù trước đây chuyến viếng thăm nầy đã được Tòa Thánh chính thức công bố. Chuyến viếng thăm cuối cùng của ÐTC tại Thụy Sĩ là vào năm 1985. Và chuyến viếng thăm cuối cùng của ÐTC tại Áo Quốc, là vào năm 1998.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page