ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến

Ðức Hồng Y Antonio Maria Rouco Varela

Tổng Giám Mục Madrid

sau cuộc Nổ Bôm Khủng Bố

tại Thủ Ðô Tây Ban Nha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến Ðức Hồng Y Antonio Maria Rouco Varela, Tổng Giám Mục Madrid, sau cuộc Nổ Bôm Khủng Bố tại Thủ Ðô Tây Ban Nha.

Tin Roma (Apic 19/03/2004) - Hôm thứ Sáu 19 tháng 3 năm 2004, lễ trọng và lễ nghỉ tại Vatican cũng như tại Tây Ban Nha, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến riêng Ðức Hồng Y Antonio Maria Rouco Varela, Tổng Giám Mục Madrid. Tuy phòng báo chí Tòa Thánh không nói gì về nội dung cuộc tiếp kiến nầy, nhưng hãng tin Apic dựa theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, thì cho biết rằng trong cuộc gặp gỡ, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Madrid, đã cám ơn Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vì đã gởi sứ điệp liên đới với dân chúng thủ đô Madrid cũng như với toàn thể đất nước Tây Ban Nha, liền sau những vụ nổ bôm khủng bố ngày thứ Năm 11 tháng 3 năm 2004, làm cho khoảng 200 người thường dân bị thiệt mạng, và hơn 1,500 người khác bị thương.

Ðược biết, khi cuộc nổ bôm khủng bố xảy ra thứ Năm 11 tháng 3 năm 2004, Ðức Hồng Y Antonio Rouco Varela đang ở Roma để khai mạc Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, kéo dài từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3 năm 2004. Ngay sau đó, Ðức Hồng Y cấp tốc trở về lại Madrid. Thứ Bảy 13 tháng 3 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói chuyện trực tiếp qua điện thoại với Ðức Hồng Y Varela đang viếng thăm các nạn nhân được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Madrid, để đích thân nói lời nâng đỡ và cầu nguyện cho các nạn nhân. Chúa Nhật 14 tháng 3 năm 2004, trước khi nguyện kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC lại nhắc đến biến cố nổ bôm khủng bố với những lời như sau: "trước sự dã man tột cùng như vậy, người ta không thể nào không cảm thấy ngỡ ngàng sâu xa và tự hỏi làm sao tâm hồn con người có thể cưu mang những hành động xấu xa tồi bại như  thế được. Thứ Hai ngày 15 tháng 3 năm 2004, ÐTC đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và đã dành đôi phút thinh lặng để mặc niệm. Tất cả mọi công dân Âu Châu cũng đã được vị Chủ Tịch Liên Hiệp Âu Châu mời gọi hãy thực hiện giây phút mặc niệm nầy, để bày tỏ tình liên đới với dân tộc Tây Ban Nha.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page