Biện Pháp An Ninh

đã được áp dụng nghiêm nhặt

tại Quảng Trường Thánh Phêrô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Biện Pháp An Ninh đã được áp dụng nghiêm nhặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Tin Vatican (Apic 17/03/2004) - Những biện pháp an ninh đã được áp dụng nghiêm nhặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô, nơi đã diễn ra Buổi Tiếp Kiến Chung Sáng Thứ Tư ,17 tháng 3 năm 2004, dành cho khoảng 12 ngàn tín hữu  đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tiếp tục chương trình giải thích các thánh vịnh và ca vịnh được dùng trong Phụng Vụ Giờ Kinh, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích thánh vịnh thứ 20, được dùng trong giờ kinh chiều thứ Hai tuần I. Thánh Vịnh 20 nầy là lời Cảm Tạ Vì Chiến Thắng đã được Thiên Chúa ban cho Ðức Vua - Ðấng Thiên Sai. ÐTC nói: "Khi chúng ta đọc lên Thánh Vịnh 20 nầy, chúng ta như nhìn thấy dung nhan Chúa Kitô, Ðấng là Vua và là Ðấng Thiên Sai. Ngài là Con Thiên Chúa, là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa nhân loại. Ngài là sự sống và là Ánh sáng. Tác giả thánh vịnh 20 loan báo trước chiến thắng Phục Sinh của Ðấng Thiên Sai; và một khi đã sống lại từ cỏi chết, Ngài không bao giờ chết nữa. Ðọc thánh vịnh 20, các tín hữu kitô được mời gọi duy trì niềm hy vọng vào hồng ân sự sống đời đời.

Ðặc biệt khi chào chúc các tín hữu bằng tiếng BaLan, ÐTC nhắc rằng thứ Sáu 19 tháng 3 năm 2004, là Ngày Lễ Kính Thánh Giuse. ÐTC nói như sau: "Ngày Lễ Kính Trọng Thể Thánh Giuse mời gọi các gia đình ngày nay noi gương Ðức Mẹ và Thánh Giuse trong cuộc sống hằng ngày và múc lấy sức mạnh từ hai Ðấng để vượt qua những khó khăn. Chỉ trong một gia đình đích thật, một gia đình hiệp nhất và đầy tình yêu thương, thì con cái mới được trưởng thành theo hướng tốt lành, theo mẫu gương sống tình yêu thương vô điều kiện, sống trung thành trong tình yêu, sống hiến thân cho nhau và tôn trọng sự sống."

Như đã nói trên, chính phủ Italia đã áp dụng những biện pháp an ninh nghiêm nhặt tại quảng trường thánh Phêrô, để bảo vệ an toàn cho Ðức Thánh Cha, nhất là sau biến cố những cuộc nổ bôm khủng bố tại Madrid thủ đô Tây Ban Nha thứ Năm (11/03/2004). Hơn nữa, ngày 20 tháng 3 năm 2004, là ngày ghi dấu cuộc chiến tấn công vào Irak. Theo nguồn tin của hãng tin Apic, thì chính phủ Italia đã huy động thêm khoảng 12,700 nhân viên an ninh, để bảo vệ cho khoảng 9,000 mục tiêu có thể bị tấn công khủng bố trên toàn quốc Italia, trong số nầy dĩ  nhiên có các nhà thờ, các nơi hòa nhạc, các nơi sinh hoạt thể thao, các đường xe lửa và các phi trường.

Hơn nữa, Vatican là một trong số 162  mục tiêu quan trọng cần được bảo vệ an ninh, xét vì hoản cảnh hiện nay, sau cuộc khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ và cuộc tấn công quân sự vào Irak, và cuộc nổ bôm khủng bố tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha vào ngày thứ Năm 11 tháng 3 năm 2004.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page