Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

tiếp kiến riêng Tài Tử  JIM Caviezel

người đóng vai Chúa Giêsu trong phim

Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến riêng Tài Tử  JIM Caviezel

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp kiến riêng Tài Tử  JIM Caviezel, người đóng vai Chúa Giêsu trong phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô".

Tin Roma (Apic 16/03/2004) - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tiếp kiến riêng Tài Tử JIM CAVIEZEL, cùng với phu nhân và thân quyến, vào sáng thứ Hai 15 tháng 3 năm 2004. Tài Tử JIM CAVIEZEL là người đóng vai Chúa Giêsu trong phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" của nhà đạo diễn MEL GIBSON.

Linh Mục Ciro Benedetti, phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, chỉ cho biết vắn tắt tin trên vào thứ Ba 16/03/2004. Không có chi tiết nào thêm về cuộc tiếp kiến riêng nầy.

Ðược biết Tài Tử JIM CAVIEZEL đã đến Roma từ hôm thứ Bảy 13 tháng 3 năm 2004, để tham dự cuộc trình chiếu phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô", tại  Ðại Học "Nữ Vương Các Thánh Tông Ðồ" (Regina Apostolorum) của Phong Trào "Ðạo Binh Chúa Kitô". Cuộc chiếu phim nầy  được dành cho các giáo chức Tòa Thánh, và gồm có nhiều xuất ngõ hầu các linh mục, tu sĩ và  giáo dân làm việc tại giáo triều Roma, được dịp đến xem. Ðược biết  phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" sẽ được chính thức ra mắt dân chúng tại Italia vào ngày 7 tháng 4 năm 2004.

Tài Tử JIM CAVIEZEL đã nổi tiếng quốc tế từ năm 1998, khi thủ vai "người lính suy tư" trong phim "Lằn Ranh Ðỏ" (The Thin  Red Line); Năm 2001, anh đã xuất hiện trong phim "Ðôi Mắt Thiên Thần" (Angel Eyes); năm 2002, trong Phim "Bá Tước Kích Tôn Sơn", và năm 2002, trong  phim "Những Tội Ác" (High Crimes).

Trong Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" do đạo diễn Mel Gibson thực hiện, và đã được chính thức ra mắt công chúng bên Hoa Kỳ vào thứ Tư lễ Tro đầu mùa Chay (25/02/2004), thì Tài tử  Jim Caviezel đã đóng rất đạt vai Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, cuốn phim đang khuấy lên nhiều tranh tụng và những nhóm quá khích người do thái thì  cho rằng cuốn phim có tinh thần bài do thái, và đã yêu cầu  chính quyền Israel cấm chiếu phim nầy trong lãnh thổ quốc gia Do Thái.

Về phần mình, Ðức Hồng Y Nasrallah Sfeir, giáo chủ những người công giáo theo nghi thức Maronite, tại Liban, thì lên tiếng bênh vực cuốn phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" cho rằng  không có gì bài do thái cả. Ðức Hồng Y quả quyết là cuốn phim theo sát các biến cố đã xảy ra, sống động và gây cảm xúc về nổi thống khổ." Ðức Hồng Y khuyến khích các tín hữu của ngài hãy xem phim nầy, và giải thích thêm như sau: "Những cảnh phim thuật lại 12 tiếng đồng hồ chịu đau khổ cuối cùng của cuộc đời Chúa Kitô trên trần gian, trước khi chịu đóng đinh chết trên thập giá, là xác thực. Giờ đây, người dân Liban được dịp xem cho biết Chúa Kitô đã chịu đau khổ như thế nào và đã phải trả giá như thế nào để tha thứ mọi tội lỗi cho nhân loại."

Trong khi đó tại Brazil Ðức Hồng Y Geraldo Agnelo, Tổng Giám Mục SAO Salvador, và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Brazil, cũng ủng hộ phim và đã nhận định rằng "Cuốn phim trung thành kể lại cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô."

Theo nguồn tin của hãng tin Pháp (AFP) thì sau ba tuần được trình chiếu tại Hoa kỳ, cuốn phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" đã thu được 264 triệu Mỹ Kim.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page