Ngày 14 tháng 3 năm 2004

ÐTC Gioan Phaolô II trở thành

vị giáo hoàng hướng dẫn giáo hội

lâu vào hàng thứ III trong toàn lịch sử giáo hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày 14 tháng 3 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II trở thành vị giáo hoàng hướng dẫn giáo hội lâu vào hàng thứ III trong toàn lịch sử giáo hội.

Tin Roma (Apic 28/02/2004) - Theo con số của Phòng Báo Chí Tòa Thánh, được công bố hôm ngày 28 tháng 2 năm 2004, thì vào ngày 14 tháng 3 năm 2004, triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II lâu đứng hàng thứ III trong toàn lịch sử giáo hội, chỉ sau có Thánh Phêrô và Ðức Piô IX.

Mặc dù cho tới nay, người ta chưa có con số chính xác về thời gian cai quản Giáo Hội của Thánh Phêrô, nhưng truyền thống vẫn còn giữ lập trường cho rằng Thánh Phêrô cai quản Giáo Hội lâu nhứt, kế đến là triều giáo hoàng của Ðức Piô IX (1846-1878), tức trong vòng 31 năm 7 tháng và 21 ngày. Ðức Leo thứ XIII đã cai quản Giáo Hội trong vòng 25 năm 5 tháng.

Ðức Gioan Phaolô II còn phải chờ vài năm nữa, thì sẽ vượt qua Ðức Piô IX, và sẽ trở thành vị giáo hoàng cai trị giáo hội lâu nhứt, sau thánh Phêrô mà thôi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page