ÐTC tiếp chung

các Linh Muc giáo phận Roma

và khuyến khích các ngài

hãy chăm sóc mục vụ cho các gia đình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp chung các Linh Muc giáo phận Roma và khuyến khích các ngài hãy chăm sóc mục vụ cho các gia đình.

Tin Roma (Apic 26/02/2004) - Theo truyền thống hằng năm tại Roma, và vào sáng thứ Năm 26 tháng 2 năm 2004, đầu Mùa Chay, ÐTC tiếp chung các linh mục trong giáo phận Roma, do Ðức Hồng Y Ruini tổng đại diện, hướng dẫn. Trong bài diễn văn dành cho các ngài trong buổi tiếp kiến chung, ÐTC đã lên tiếng chống lại "những thái độ sống lệch lạc", nhưng được phổ biến nơi dân chúng, làm cho gia đình rơi vào cuộc khủng hoảng. ÐTC mời gọi các linh mục hãy dấn thân trong việc cổ võ "gia đình đích thực", vừa chối từ mọi "giải thích" tùy tiện tự ý, và vừa nhắc lại rằng "tương lai của Giáo Hội cũng như của thế giới, tùy thuộc vào gia đình."

Ðặc biệt trong buổi tiếp kiến các linh mục giáo phận Roma, sáng thứ Năm 26 tháng 2 năm 2004, ÐTC đã phát cho các linh mục bài diễn văn đã được soạn trước, và ngài đã ứng khẩu ngỏ lời với các linh mục, và trực tiếp trả lời những câu hỏi các linh mục đưa ra trong lúc nầy.

ÐTC đã nói như sau: "Ðây là bản văn bài diễn văn của tôi, nhưng tôi không đọc nơi đây. Anh em sẽ đọc nó trong nhật báo "quan sát viên Roma"! Chúng ta hãy tiếp tục công việc của mình! Chúng ta hãy yêu thương nhau! Chúng ta tất cả là người Roma! Phân tôi đây, tôi đã không bao giờ học nói tiếng địa phương Roma: vậy tôi có phải là "giám mục của  Roma" hay không? Tôi biết ơn tất cả anh em vì đã làm nổi bật những hậu quả của giáo lý giáo hội về gia đình. Chắc chắn rằng mọi giáo xứ đều quan tâm đến gia đình. Khi còn là giám mục ở Krakovia bên BaLan, tôi đã học được cách sống gần gủi với các đôi bạn, với các gia đình. Tôi cám ơn anh em vì quan tâm mục vụ của anh em đới với gia đình. Tôi cầu chúc anh em mọi điều tốt đẹp khi tiếp tục hoạt động trong lãnh vực quan trọng nầy, bởi vì tương lai của giáo hội và của thế giới đi qua gia đình. Tôi hy vọng là anh em chuẩn bị một tương lai tốt cho thành Roma, cho đất nước Italia của anh em, và cho toàn thế giới!"

ÐTC đã nhắc rằng trong tổng số 340 giáo xứ của giáo phận Roma, thì ngài đã viếng thăm được 300 giáo xứ. Và 40 giáo xứ còn lại, ÐTC hy vọng là ngài  còn có thể viếng thăm tất cả được. Và theo chương trình dự trù, --- thì kể từ thứ bảy nầy, --- thay vì ÐTC đến thăm tại địa điểm giáo xứ, thì các giáo xứ sẽ đến thăm ÐTC tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI. Và ÐTC nói: "Chúng ta hãy hy vọng là mọi sự sẽ được thực hiện tốt cho đến khi xong!"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page