Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger

Tổng Giám Mục Paris

bày tỏ lập trường thận trọng đối với

bộ phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, Tổng Giám Mục Paris, bày tỏ lập trường thận trọng đối với bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô".

Tin Roma (Apic 22/02/2004) - Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, Tổng Giám Mục Paris, hôm thứ Sáu, ngày 20 tháng 2 năm 2004, đã nói lên lập trường thận trọng của ngài đối với bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" của Mel Gibson. Ðức Hồng Y Lustiger cho biết ngài rất dè dặt trước việc "sân khấu hoá" cuộc thương khó của Chúa, một biến cố không phải để được đem ra trình diễn.

Ðức Hồng Y Lustiger đã được các ký giả phỏng vấn tuần qua, tại Roma, nhân dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ðức Hồng Y cho rằng "cuộc thương khó của Chúa không phải là một trình diễn cho người ta xem, nhưng là một hành động của quyền năng Thiên Chúa." Bộ phim thuộc loại nầy đánh động vào cảm thức và trí tưởng tượng của khán thính giả, và có thể tạo ra những ý nghĩa mập mờ.

Theo Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, thì cách chung mọi tác phẩm nghệ thuật đều là một sự giải thích. Ống kính không nói lên sự thật. Những hình ảnh và các phim chuyện tạo ra vấn đề lớn cho nền văn minh.

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Paris cho các ký giả biết là ngài chưa xem qua bộ phim nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page