ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến

những tham dự viên Phiên Họp Khoáng Ðại

của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến những tham dự viên Phiên Họp Khoáng Ðại của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống.

Tin Vatican (Vat 21/02/2004) - Lúc 11 giờ trưa thứ Bảy 21/02/2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã  tiếp kiến những tham dự viên Phiên Họp Khoáng Ðại của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự  Sống. Trong bài diễn văn đọc trong dịp nầy, ÐTC nhắc lại lập trường của Giáo Hội Công Giáo chống lại việc thụ thai nhân tạo, và khuyến khích các nhà khoa học, nhất là những nhà khoa học có Ðức Tin, hãy dấn thân nghiên cứu để tìm gặp những phương thế phù hợp với luật tự nhiên nhầm vượt qua tình trạnh vô sinh, không thể có con của những đôi vợ chồng. Hành động vợ chồng, qua đó người chồng trở nên người cha, và người vợ trở thành người mẹ, luôn phải mở rộng đón nhận sự sống con người mới. Ðây là hành động cao quý, qua đó người nam và người nữ trao hiến trọn vẹn cho nhau và trở nên những cộng tác viên của Thiên Chúa Ðấng Tạo Hóa. Ðây kính mời quý vị và các bạn theo dõi  bài diễn văn của Ðức Thánh Cha. Mở đầu, ÐTC Gioan Phaolô II nói lời chào chúc mọi tham dự viên như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Tôi vui mừng được đích thân gặp tất cả anh chị em, thành viên của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, trong dịp đặc biệt nầy, trong đó anh chị em mừng kỷ niệm Mười Năm Thành Lập Hàn Lâm Viện, vừa nhớ đến tất cả những ai đã góp phần khai sinh Hàn Lâm Viện nầy, nhất là đặc biệt nhớ đến giáo sư nổi tiếng và nhiều công Jerôme Lejeune, chủ tịch đầu tiên của Hàn Lâm Viện, mà đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ và biết ơn.

Tôi xin cám ơn Vị Chủ Tịch Hàn Lâm Viện, giáo sư Juan de Dios Vial Correa, vì những lời tốt đẹp đã nói với tôi, và tôi cũng chào Vị Phó Chủ Tịch, Ðức Cha Elio Sgreccia và những thành viên của Hội Ðồng Chỉ Ðạo; tôi xin bày tỏ với tất cả lòng tôi trân trọng sự dấn thân to lớn của mọi người để nâng đỡ hoạt động của Hàn Lâm Viện nầy. Chủ đề mà anh chị em đang bàn đến trong Phiên Họp Khoáng Ðại cho thấy có kéo theo nhiều vấn đề và những hệ luận trầm trọng, đáng được chú ý khảo sát. Những vấn đề có liên hệ đến những giá trị thiết yếu không những đối với người tín hữu kitô, mà còn đối với mọi người nói chung. Luôn được nổi bật hơn nữa mối giây không thể tách rời giữa việc truyền sinh cho một con người mới và hàng động kết hiệp vợ chồng; qua hành động kết hiệp nầy người chồng trở thành cha nhờ qua sự  phối hợp với người vợ, và người vợ trở thành mẹ nhờ qua sự  phối hợp với người chồng. Ý định nầy của Ðấng Tạo Hóa được khắc ghi trong chính bản tính thể xác và tinh thần của người nam và người nữ, và như thế có một giá trị phổ quát. Hành động trong đó người chồng và người vợ trở thành người cha và người mẹ, qua việc trao hiến hoàn toàn cho nhau, làm cho cả hai người trở nên những kẻ cộng tác với Ðấng Tạo Hóa, trong việc đưa vào trong thế giới một con người mới, được mời gọi bước vào sự sống và sống đời đời. Một cử chỉ hết sức phong phú ý nghĩa như vậy, một cử chỉ vượt quá chính sự sống của cha mẹ, không thể nào được thay thế bởi một hành động thuần túy kỹ thuật, bị nghèo nàn đi ý nghĩa nhân bản và chịu tùy thuộc vào những định luật không thay đổi của kỹ thuật và dụng cụ.

Trách vụ của nhà khoa học là trách vụ nghiên cứu về những nguyên nhân của việc không thể có con nơi người nam cũng như  nơi người nữ, để có thể ngừa trước hoàn cảnh đau khổ của những đôi vợ chồng ao ước "gặp được nơi đứa con một sự xác nhận và một sự hoàn tất cho việc trao hiến hỗ tương của họ" (Donum vitae II,2). Chính vì vậy mà tôi muốn cổ võ những nghiên cứu khoa học nhắm vượt qua một cách tự nhiên việc không thể sinh con của đôi bạn, cũng như muốn khuyến khích các nhà chuyên môn hãy tìm ra những can thiệp có thể mang đến kết quả cho mục tiêu vừa nói. Ước mong sao cho trên con đường thực hiện việc phòng ngừa đích thật và việc chữa trị chân chính, thế giới khoa học có thể đạt được những tiến bộ đầy khích lệ;  đây là lời kêu gọi được đặc biệt gởi đến những nhà khoa học  có đức tin.

Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự  Sống sẽ không thiếu sót trong việc làm tất cả những gì có thể để khuyến khích mọi sáng kiến có giá trị để tránh việc lèo lái nguy hiểm đi kèm với những diễn tiến của việc thụ thai nhân tạo.

Ước gì cộng đoàn các tín hữu dấn thân nâng đỡ những cố gắng đích thật trong công cuộc nghiên cứu, vừa chống lại, trong những lúc phải quyết định, (chống lại) những gợi ý của một kỹ thuật thay thế cho tình cha và tình mẹ, và như thế xúc phạm đến phẩm giá của bậc làm cha mẹ cũng như của con cái.

Với những cầu chúc trên, tôi xin ban phép lành cho tất cả anh chị em, và cho tất cả những kẻ thân yêu của anh chị em.

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài diễn văn của ÐTC trong buổi tiếp kiến các tham dự viên  Khóa Họp Khoáng Ðại của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự  Sống. ÐTC đã nhắc lại giáo huấn rõ ràng của Giáo Hội về việc truyền sinh, không chấp nhận việc thụ thai nhân tạo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page