ÐTC Gioan Phaolô II

phong 6 vị hiển thánh

vào Chúa Nhật 16 tháng 5 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II phong 6 vị hiển thánh vào Chúa Nhật 16 tháng 5 năm 2004.

Tin Vatican (Apic 19/02/2004) - Thứ Năm 19 tháng 2 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã mở công nghị hồng y thông thường và công khai, để quyết định phong 6 vị chân phước (Á Thánh)  lên bậc hiển thánh. Trong số 6 vị tân hiển thánh nầy, có một vị là tu sĩ người Liban, một linh mục Tây Ban Nha và bốn vị là người Ý.

Vị tân hiển thánh người Ý được nhiều người biết đến là Tân Hiển Thánh LUIGI ORIONE, thường được gọi là DON ORIONE, (1872-1940) người sống đồng thời với Thánh Don Bosco. Tân Hiển Thánh LUIGI ORIONE đã tận hiến đời mình phục vụ giới trẻ và đã lập ra hai dòng tu. Dòng tu nam được gọi là "Dòng Các Nam Tử của Chúa Quan Phòng". Hiện dòng nầy có một linh mục Việt  Nam. Và dòng tu nữ được gọi là  "Dòng Những Tiểu Muội Thừa Sai Bác Ái".

Trong 25 năm qua kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã phong 476 vị Hiển Thánh, chưa kể sáu vị Tân Hiển Thánh sẽ được tôn phong vào Chúa Nhật 16 tháng 5 năm 2004.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page