ÐTC Gioan Phaolô II

kêu gọi tha thứ và hòa giải để xây dựng

Hòa Bình lâu dài tại Thánh Ðịa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi tha thứ và hòa giải để xây dựng Hòa Bình lâu dài tại Thánh Ðịa.

Tin Vatican (Zenit 12/02/2004) - Thứ Năm ngày 12 tháng 2 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp Thủ Tướng của Palestine, và quả quyết rằng Thánh Ðịa cần sự tha thứ chớ không phải sự báo thù, cần những cây cầu chớ không phải những bức tường.

ÐTC Gioan Phaolô II còn giải thích thêm trong bài diễn văn cho Thủ Tướng Palestine như sau: "Ước chi không ai chìu theo cám dỗ ngã lòng, cũng không chiều theo lòng thù hận và sự trả đủa. Và điều nầy đòi hỏi những nhà lãnh đạo trong vùng, với sự trợ giúp của cộng đoàn quốc tế, đi theo con đường đối thoại và thương thuyết để đạt đến hòa bình lâu dài. ÐTC nói với thủ tướng của Palestine rằng chuyến viếng thăm của Ông làm cho ÐTC nhớ lại chuyến hành hương của ngài tại Thánh Ðịa, trong đó ÐTC đã cầu nguyện cho hòa bình và công bằng trong vùng. "Mặc dù không thiếu những dấu chỉ của hy vọng, nhưng hiện trạng đau buồn tại Thánh Ðịa làm cho mọi người cảm thấy đau lòng. Ðược biết, hôm ngày 11 tháng 12 năm 2003, ÐTC đã tiếp ngoại trưởng Israel, Ông Silvan Shalom và đã nhấn mạnh nhu cầu cần có "những hành động cụ thể để hòa giải từ mọi phía". Trong nhiều dịp qua, Tòa Thánh Vatican và những vị lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo đã nói lên lập trường chống lại "bức tường an ninh" mà Israel đang xây lên để ngăn chận những kẻ khủng bố.

Ngày 16 tháng 11 năm 2003, chính Ðức Gioan Phaolô II đã lên tiếng chống lại việc xây tường ngăn cách nầy, vừa đồng thời ngài cũng chống lại mọi hành động khủng bố tại Thánh Ðịa. Lập trường chính thức của Tòa Thánh và của Ðức Thánh Cha về Trung Ðông kêu gọi thừa nhận chủ quyền của người Palestine trên phần đất thuộc về họ, đồng thời bảo đảm cho quốc gia Israel có được sự an ninh của mình.

Cũng cùng ngày thứ Năm 12 tháng 2 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến riêng ngoại trưởng Iran và nói đến tình trạng của những người công giáo tại cộng hòa hồi giáo Iran. ÐTC cũng đã nhắc đến những quyền lợi và phẩm giá của nhân vị nói đến việc cần cổ võ công cuộc đối thoại liên tôn, cổ võ cho hòa bình. ÐTC nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm của ngoại trưởng Iran tại Vatican là dấu chỉ cho sự cộng tác đã có từ hơn 50 năm qua giữa Tòa Thánh và Iran. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, từ ngày 29 tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 12 năm 2003, Tòa Thánh đã tổ chức Cuộc Tọa Ðàm lần thứ IV giữa Kitô giáo và Hồi Giáo, trong đó có phái đoàn Iran đến tham dự. Và trong lần tiếp kiến các tham dự viên cuộc Tọa Ðàm nầy, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh rằng: "Danh Thánh của Thiên Chúa không bao giờ nên được xử dụng để khơi dậy bạo lực hoặc khủng bố, cũng không nên được dùng để cổ võ sự hận thù và loại trừ kẻ khác.

Cuối cùng, cũng trong ngày thứ Năm 12 tháng 2 năm 2004, ÐTC đã tiếp kiến riêng Tổng Thống  Colombia, ông Alvaro Uribe, và nhắc đến việc cần phải đặt những nền móng vững chắc cho công cuộc tái thiết vật chất và tinh thần của quốc gia Colombia thời hậu chiến, sau 40 năm nội chiến gây tàn phá và chết chóc cho khoảng 300 ngàn người. Trong thời gian nội chiến, Giáo Hội Công Giáo tại Colombia đã phải trả giá rất đắc cho công cuộc rao giảng phúc âm và làm trung gian hòa giải của mình. Theo con số thống kê, thì chỉ trong vòng 10 năm qua, có ít nhất là 57 vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Colombia, gồm giám mục, linh mục, nữ tu, chủng sinh, đã bị giết chết.

Trong bài diễn văn ngắn đọc trong dịp tiếp  kiến nầy, ÐTC đã nói lên niềm hy vọng rằng những người dân Colombia sẽ thực hiện được bước tiến thật sự trong việc thực hiện  hòa bình xã hội, từ bỏ mọi hình thức bạo lực và phát minh những con đường mới chung sống, dựa trên lộ trình vững chắc và an toàn thực hiện công bằng, cổ võ sự hiệp nhất, tình huynh đệ và tôn trọng tất cả mọi thành phần đất nước.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page