Kỷ Niệm 75 năm Hòa Ước Latran

và 20 năm Hiệp Ước Mới

giữa Vatican và Chính Phủ Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ Niệm 75 năm Hòa Ước Latran và 20 năm Hiệp Ước Mới giữa Vatican và Chính Phủ Italia.

Tin Vatican (Apic 11/02/2004) - Ngày 11 tháng 2 năm 2004, Tòa Thánh Vatican  cử hành lễ Kỷ Niệm 75 năm ký Hòa Ước Latran năm 1929 giữa Italia và Toà Thánh, và lễ kỷ niệm 20 năm ký  Hiệp Ước mới năm 1984, giữa quốc gia Vatican và quốc gia Italia.

Hòa Ước Latran được ký vào năm 1929 giải quyết xong cuộc xung đột giữa Vương Quốc Italia và Ðức Giáo Hoàng, qua việc thành lập Quốc Gia Vatican vừa đồng thời ký thêm hiệp ước giữa hai quốc gia Vatican và Italia. Hiệp Ước  đầu tiên năm 1929 nầy, đã được duyệt lại và ấn ký vào ngày 18 tháng 2 năm 1984, tức cách đây 20 năm.

Ðể mừng những biến cố trên, nhật báo Quan Sát Viên Roma, số phát hành ngày 11 tháng 2, đã đăng một bài bình luận nơi trang nhất, nói về tầm quan trọng lịch sử và tính cách phổ quát của những  Hòa Ước (Accords) và Hiệp Ước (Concordat) nói trên.

Bài báo nhấn mạnh đến sự cần thiết duy trì cuộc đối thoại liên lĩ và sự cộng tác hữu hiệu giữa Giáo hội Công giáo và Âu Châu. Bài báo nhắc lại ước mong của Tòa Thánh sao cho bản Hiến Pháp của Liên hiệp Âu Châu nhìn nhận những gốc rễ kitô của Châu Âu.

Tuy nhấn mạnh đến tính cách không thay đổi của Hòa Ước Latran năm 1929, nhưng bài báo cũng gợi ý rằng Vatican sẵn sàng duyệt lại Văn Bản, để "giải thích rõ và áp dụng" những điều khoản một cách phù hợp hơn với những hoàn cảnh và những cảm thức mới, cũng như  phù hợp với những đòi hỏi mới của sứ mạng của Tòa Thánh.

Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng hôm ngày 9 tháng Giêng năm 2004, trong bài diễn văn dịp tiếp kiến vị Tân Ðại Sứ Italia cạnh Tòa Thánh, Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến những liên lạc đã có từ hàng ngàn năm qua giữa Ngai Tòa Thánh Phêrô và dân chúng sinh sống tại bán đảo Italia. Sự cộng tác hữu hiệu và tích cực giữa quốc gia Italia và Toà Thánh Vatican, cần phải gia tăng thêm mãi, nhất là trước mối hăm dọa của nạn khủng bố.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page