ÐTC kêu gọi nâng đỡ cho các gia đình

và ủng hộ phong trào bảo vệ sự sống con người

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước khi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 1 tháng 2 năm 2004: ÐTC kêu gọi nâng đỡ cho các gia đình và ủng hộ phong trào bảo vệ sự sống con người.

Tin Vatican (Vat 1/02/2004) - Lúc 12 giờ Trưa Chúa Nhật mùng 1 tháng 2 năm 2004, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của mình để đọc kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma. Vì chúa nhật mùng 1 tháng 2 năm 2004, là Ngày Sự Sống tại Italia, nên trong bài huấn đức trước khi đọc kinh Truyền Tin, ÐTC đã nói vài lời về ý nghĩa của Ngày Sự Sống Italia. Ðây mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức nầy.

 

Anh chị em rất thân mến,

"Không có con cái, thì không có tương lai!" Ðó là chủ đề của Ngày Sự  Sống được cử hành tại Italia vào Chúa nhật mùng 1 tháng 2 (năm 2004). Trong sứ điệp, các giám mục Italia làm sáng tỏ nhiều nguyên nhân của cuộc khủng hoảng hiện nay về sinh sản. Các ngài nhắc lại rằng khung cảnh văn hóa và xã hội nhiều khi không thuận lợi cho gia đình và sứ mạng của những bậc làm cha mẹ.

Ngoài ra, nhiều gia đình muốn có nhiều con cái hơn, nhưng dường như bị bắt buộc phải từ bỏ ý định nầy, vì những khó khăn kinh tế. Những trợ giúp của những cơ cấu công cộng, dù đáng được ghi nhận, nhưng thường là không đủ. Người ta nghĩ là cần có một chính sách chặt chẽ hơn để phục vụ cho gia đình.

Tế bào gia đình, phát sinh từ hôn nhân, là tế bào căn bản của xã hội. Bên trong nội bộ của gia đình, giống như là trong một tổ chim an toàn, người ta hãy luôn cổ võ, bênh vực và che chở cho sự sống; và Ngày Sự Sống hôm nay nhắc tất cả nhớ lại bổn phận căn bản nầy.

Anh chị em rất thân mến, chúng ta không nên đành chịu thua trước những tấn công vào sự sống con người, và tấn công trước nhất là sự phá thai! Tôi xin lặp lại lời đáng giá cao của tôi đối với sự nâng đỡ can đảm mà phong trào ủng hộ sự sống Italia dành cho công cuộc nầy, và tôi khuyến khích mọi cộng đoàn giáo hội hãy ủng hộ những sáng kiến và những dịch vụ của phong trào nầy. Ước chi được gia tăng thêm những cố gắng, ngỏ hầu quyền sống của những trẻ thơ chưa sinh ra được xác nhận không phải chống lại những bà mẹ, nhưng cùng chung với các bà mẹ.

Chúng ta giờ đây hãy hướng về Mẹ Maria rất thánh, và khẩn cầu Mẹ một cách đặc biệt cho các gia đình, ngõ hầu các gia đình nhờ ơn Chúa giúp mà dấn thân thực hiện cách vui tuoi và tận tụy sứ mạng đáng khâm phục của họ nhắm làm cho nhân loại có được một tương lai tràn đầy hy vọng.

 

Sau những lời trên ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho dân chúng.

Sau phép lành, ÐTC gởi lời chào những bạn trẻ di dân, đến từ giáo phận Caserta, và chào chúc tất cả những ai đang dấn thân giúp giải quyết những vấn đề của họ, những vấn đề thường rất trầm trọng, và là nguyên nhân gây ra biết bao đau khổ và thất vọng. Cuối cùng, ÐTC cầu chúc cho tất cả mọi người một ngày Chúa nhật an lành. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page