ÐTC Gioan Phaolô II

nhấn mạnh vai trò của giáo dân

khi ngỏ lời với các giám mục Pháp

về viếng mộ Hai Thánh Tông Ðồ tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh vai trò của giáo dân khi ngỏ lời với các giám mục Pháp về viếng mộ Hai Thánh Tông Ðồ tại Roma.

Tin Vatican (VIS 30/01/2004) - Sáng thứ Sáu ngày 30 tháng Giêng năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp các giám mục Pháp thuộc hai giáo tỉnh Dijon và Tours. Ngỏ lời với các giám mục trong buổi tiếp chung nầy, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói về ơn gọi và sứ mạng của hàng giáo dân, vừa lưu ý rằng con số giáo dân tại Pháp, cũng như con số các linh mục, đã bị giãm sút trong những năm gần đây; dù vậy, các giám mục Pháp vẫn giữ niềm hy vọng, nhờ bởi việc chuẩn bị triết học, thần học và tu đức cho giáo dân, để họ có thể trợ giúp cho các vị chủ chăn.

ÐTC nhận định rằng hàng giáo dân tại Pháp đang tìm cách để phục vụ Giáo Hội cách tốt đẹp hơn; họ đang đi tìm một sự ăn khớp chặt chẽ hơn giữa đức tin và sự thể hiện đức tin trong đời sống hằng ngày...; người giáo dân tại Pháp đã phám phá lại sự hăng say để học hỏi Kinh Thánh và suy niệm Lời Chúa; họ có ý thức nhiều hơn về trách nhiệm và về sự dấn thân thực hiện công bằng và những công việc của tình liên đới, trước những hoàn cảnh mới.

ÐTC cũng nhấn mạnh đến nhu cầu sống hiệp thông giữa các linh mục, giám mục và giáo dân;  chính nhờ qua sự hiệp thông nầy mà tất cả có thể rao giảng phúc âm cách hữu hiệu hơn cho các nền văn hóa, làm cho sức mạnh Kinh Thánh được thấm nhập sâu xa vào trong những thực tại gia đình, nơi làm việc, các phương tiện truyền thông xã hội, những môn thể thao, thời giờ rảnh rỗi, và linh động trật tự xã hội cũng như sinh hoạt công khai trên bình diện quốc gia và quốc tế. ÐTC nói lên lòng biết ơn với các giám mục Pháp vì công việc mà các ngài đã thực hiện, để giúp cho giới trẻ biết khám phá và tái khám phá đức tin, khi họ tự vấn về đức tin và ý nghĩa của đời sống.

Bước sang vấn đề Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật, ÐTC nhấn mạnh rằng Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật  hiện không có được chổ đứng mà nó đáng được. Vậy các  chủ chăn hãy lưu tâm nhắc cho giáo dân một cách rõ ràng về ý nghĩa của luật buộc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật; việc cử hành nầy không phải chỉ là một chọn lựa tự do giữa bao chọn lựa khác trong ngày.

ÐTC nhắc đến nhu cầu tổ chức việc thường huấn, cho các chủ chăn cũng như cho những giáo dân dấn thân trong các sinh hoạt của giáo xứ như việc dạy giáo lý. Cách riêng, việc huấn luyện những triết gia và các thần học gia để có thể cung cấp cho những người kitô một nền tảng trí thúc mà họ cần đến.

Cuối cùng, ÐTC nhắc các giám mục Pháp rằng gia đình phải nằm ở trung tâm của sự chăm sóc mục vụ. Gia đình không phải chỉ đơn thuần là một tương quan như bao tương quan khác, nhưng đây là một mẫu gương tương quan cần thiết cho tương lai của xã hội. Cần chuẩn bị cho các người trẻ khi họ nghĩ đến việc lập gia đình, trình bày cho họ một cái nhìn tích cực về những tương quan tình yêu và phái tình. ÐTC lưu ý rằng các giám mục không thể chỉ là những kẻ đứng nhìn hiện tượng gia đình đang tan rã, mà không làm gì cả. Giáo Hội hy vọng góp phần vào việc giúp thay đổi thái độ sống, sao cho những giá trị tích cực liên quan đến đời sống hôn nhân và gia đình, được vượt thắng, trước những sứ điệp tiêu cực và thường gây tàn phá của xã hội ngày nay, một xã hội cho phép con người nghĩ rằng mọi sinh họat tình cảm đều tốt, và như thế chối bỏ mọi tiêu chuẩn luân lý cho những hành động của con người.

Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, vào thứ Bảy ngày 24 tháng Giêng năm 2004, --- ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp nhóm các giám mục Pháp thuộc giáo tỉnh Toulouse và Montpellier về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Pherô và Phaolô. Và trong bài diễn văn đọc cho các ngài trong dịp nầy, ÐTC đã nhắc đến  đề tài ơn gọi linh mục, nhất là ơn gọi sống đời độc thân linh mục.

Sự độc thân linh mục và sự khiết tịnh trong đời độc thân có một giá trị vô song, nhưng thường là "viên đá vấp ngả" cho người trẻ cũng như cho những tín hữu  nói chung, và thường bị dư luận công chúng hiểu lầm. ÐTC khen ngợi sự trung thành của những linh mục dấn thân sống trọn vẹn sự  độc thân và khiết tịnh, chiều kích thiết yếu của đời linh mục. Ngài mời gọi các linh mục hãy tỉnh thức trước những cám dỗ của thế gian và hãy thường kiểm điểm đời sống, để có thể  luôn sống một cách sâu xa hơn trong sự trung thành với cam kết của linh mục.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page