Xuất bản Tập Một

bản Dịch Ðại Kết mới của bộ Kinh Thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Xuất bản Tập Một bản Dịch Ðại Kết mới của bộ Kinh Thánh.

Tin Thụy Sĩ (Apic 25/01/2004) - Thứ Sáu ngày 23 tháng Giêng năm 2004, trong khung cảnh của Tuần Lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô, Tập Một Bản Dịch Ðại Kết Mới của Bộ Kinh Thánh, được giới thiệu, tại Trung Tâm Ðại Kết Các Giáo Hội ở Genève.

Mục Sư  Samuel Kopia, Tân Tổng Thư Ký Hội Ðồng Các Giáo Hội Kitô, đã giới thiệu Tập Một của Bản Dịch Ðại Kết Mới Kinh Thánh, bao gồm bản dịch và những chú giải dựa theo những kết quả mới nhất của khoa nghiên cứu kinh thánh về Năm Sách Ðầu Tiên của Kinh Thánh (bộ Ngũ Thư), gồm các sách  Sáng Thế, Xuất Hành, Dân Số, Lêvi, và Ðệ Nhị Luật.

Phát biểu trong dịp nầy, Mục  Sư Samuel đã nhấn mạnh rằng biến cố phát hành nầy mang đến cho những người kitô dịp thuận tiện để cùng nhau suy nghĩ  và cử hành, --- nhờ qua phong trào đại kết, --- (cử hành) vai trò chìa khóa của việc đọc và học hỏi Kinh Thánh. Có được nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau là một dụng cụ quý giá để chống lại tinh thần "cực đoan tôn giáo".

Ðược biết, cách đây 30 năm, trong thập niên 70, Nhà Xuất bản Cerf bên Pháp, đã phát hành trọn bộ Bản Dịch Ðại Kết đầu tiên của bộ Kinh Thánh. Nay, cũng nhà xuất bản Cerf nầy, đứng ra phát hành Bản Dịch Ðai Kết Mới của bộ Kinh Thánh, bắt đầu với Tập Một, gồm Bộ Ngũ Thư, năm cuốn sách Ðầu Tiên của Bộ Kinh Thánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page