ÐTC nói về Niềm Tin Tưởng

của Người Công Chính vào Thiên Chúa

trong buổi tiếp kiến chung

sáng thứ Tư 28/01/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói về  Niềm Tin Tưởng của Người Công Chính vào Thiên Chúa trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 28 tháng Giêng năm 2004.

Tin Vatican (Vat 28/01/2004) - Lúc 10.30 sáng thứ Tư, 28 tháng Giêng năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung khoảng 4,000 tín hữu và khách hành hương, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI. Tiếp tục đề tài giải thích về các bài Ca Vịnh được dùng trong  Phụng Vụ Giờ Kinh, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích thánh vịnh 10, được dùng trong Giờ Kinh Chiều ngày thứ Hai của tuần I, thánh vịnh nói lên lòng tin tưởng của người công chính vào Thiên Chúa, Ðấng không bao giờ lãnh đạm làm ngơ trước điều tốt điều xấu.

Tóm gọn bài huấn đức của mình bằng tiếng Pháp, ÐTC đã giải thích như sau: "Anh chị em thân mến, thật vậy Thiên Chúa là Ðấng công chính. Và Ngài luôn yêu mến sự công chính. Những lời trên diễn tả đặc điểm chung của thánh vịnh 10, mà chúng ta vừa nghe đọc. Ðối với kẻ tin, những lời trên là nền tảng cho niềm tin tưởng và là nguồn mạch hy vọng, cho những ngày đen tối và gặp thử thách. Trước những tấn công của sự dữ, người tín hữu thường cảm thấy mình cô đơn và bất lực, muốn chạy trốn những tấn công của kẻ dữ đang vây quanh, thì lúc đó Thiên Chúa xuất hiện, không phải như một vì Vua xa cách, vô cảm trước nỗi khổ đau của con người, nhưng như là một Ðấng Hiện Diện tỉnh thức bên cạnh và đứng về phía sự thiện và điều cộng chính. Chúa là vị thẩm phán chí công; Ngài nhìn thấy và canh chừng; ngài can thiệp bằng lời nói và việc làm. Ngài mở ra cho người công chính chân trời ánh sáng và bình an; ngài ban cho người công chính niềm xác tín sẽ được gặp ngài diện đối diện, và được vui mừng thông hiệp vào sự hiện diện của Ngài."

Theo các quan sát viên, ÐTC Gioan Phaolô II xem ra còn được sức khỏe; và vào cuối buổi tiếp kiến, ÐTC đã để cho những đôi tân hôn vừa mới cưới, được lên quỳ gần trước mặt ngài để ngài chúc lành cho. Ðây là điều đã không được như vậy từ tháng 9 năm 2003, khi sức khỏe của ÐTC bắt đầu trở nên tệ hơn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page