Vài chi tiết về buổi tiếp kiến riêng

giữa ÐTC và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ

Ông Richard B. Cheney

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết về buổi tiếp kiến riêng giữa ÐTC và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Ông Richard B. Cheney.

Tin Vatican (Apic 27/01/2004) - Lúc 11 giờ trưa thứ Ba, 27 tháng 1 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến riêng Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, Ông Richard B. Cheney, và sau đó tiếp chung Phu Nhân Phó Tổng Tống, cùng với cô con gái, và đoàn tùy tùng.

Ngỏ lời trong dịp nầy, ÐTC đã nói như sau: "Thưa Ngài Phó Tổng Thống, Tôi vui mừng đón tiếp ngài và gia đình  đến thăm Vatican và sung sướng tiếp nhận những lời cầu chúc thân tình của Tổng Thống Bush được ngài mang đến. Dân chúng Hoa Kỳ đã luôn luôn tôn trọng những gía trị căn bản như  tự do, công bằng và bình đẳng. Trong một thế giới bị ghi dấu bởi  xung đột, sự bất công và chia rẽ, gia đình nhân loại cần cổ võ những giá trị nói trên, trong khi đi tìm sự hiệp nhất, hòa bình và tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Tôi xin được khuyến khích ngài và những công dân đất nước ngài hãy hoạt động, bên trong cũng như ngoài nước, để làm gia tăng sự cộng tác  quốc tế và tình liên đới nhằm phục vụ cho nền hòa bình, là khát vọng sâu xa nhất của tất cả mọi người nam nữ. Tôi xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành tràn đầy xuống trên ngài và toàn thể dân tộc Hoa Kỳ."

Trong một thông cáo sau đó cho giới báo chí, Tiến Sĩ Joachim Navarro Valls, người phát ngôn của Tòa Thánh, đã cho biết thêm rằng những cuộc gặp gỡ của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và sau đó với Ðức Hồng Y Angelo Sodano Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, "đã hướng đến việc trao đổi quan niệm về tình trạng quốc tế, với sự chú ý đặc biệt đến tiến trình hòa bình tại Thánh Ðịa và những diễn tiến tình trạng tại Irak. Theo thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh, thì những vấn đề luân lý và tôn giáo liên quan đến sinh hoạt của các quốc gia, cũng đã được bàn đến, nhất là những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ và cỗ võ cho sự sống, gia đình, tình liên đới và sự tự do tôn giáo.

Cuộc tiếp kiến riêng giữa ÐTC và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ đã kéo dài khoảng 15 phút, sau đó ÐTC tiếp chung phu nhân phó Tổng Thống và đoàn tùy tùng. Phó Tổng Thống Hoa Kỳ đã tặng ÐTC Gioan Phaolô II hình chim bồ câu hòa bình bằng thủy tinh; và ÐTC đã tặng lại ngài Phó Tổng Thống những Bản Hình bằng đồng diễn tả các mầu nhiệm kinh Mân Côi.

Ðược biết, sau khi gặp riêng ÐTC, Phó Tổng Thống Hoa kỳ cũng đã đến gặp Ðức Hồng Y Angelo Sodano Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với vị Tân ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, trong vòng 45 phút.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page